Trạm trưởng bảo vệ rừng bị đánh tử vong sau cuộc nhậu

Trong lúc ngồi nhậu, Hợp xảy ra mâu thuẫn với anh Thịnh nên chạy về làng gọi 7 thanh niên trên cầm gậy, dao đến giải quyết.

Sáng 21/10, trung tá Trần Ngọc Anh - Trưởng phòng tham mưu (Công an tỉnh Gia Lai), cho biết cơ quan chức năng đang tạm giữ 8 thanh niên gồm: Đinh Văn Nội, Đinh Văn Nớt, Đinh Văn Sơn, Đinh Văn Túc, Đinh Văn Thợ, Đinh Văn Lịch, Đinh Văn Thuận và Đinh Văn Hợp (cùng ngụ thôn Đắk Tngông, xã Sơn Lang, huyện Kbang) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Nam Thịnh - Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng đóng tại xã Sơn Lang thuộc Công ty lâm nghiệp Hà Nừng.

Theo trung tá Anh, bước đầu tại cơ quan điều tra, Hợp khai nhận tối 20/10 có ngồi nhậu với một số nhân viên bảo vệ rừng.

Trong lúc ngồi nhậu, Hợp xảy ra mâu thuẫn với anh Thịnh nên chạy về làng gọi 7 thanh niên trên cầm gậy, dao đến giải quyết.

Trong lúc xô xát, nhóm của Hợp đánh chết anh Thịnh. Sau khi gây án, nhóm thanh niên trên bỏ về nhà thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, 8 thanh niên trên khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tram-truong-bao-ve-rung-bi-danh-tu-vong-sau-cuoc-nhau-post691443.html