Trạm thu phí Cai Lậy phải xả trạm để giảm ùn ứ

Tối 13-8, ông Trần Văn Bon, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Tiền Giang, cho biết chiều và tối cùng ngày, trạm thu phí Cai Lậy (Tiền Giang) đã phải xả trạm để tránh ùn tắc giao thông trên tuyến QL1. Mỗi lần xả trạm khoảng 30 phút, theo TTXVN.

Theo ông Bon, sáng 14-8, Tổng cục Đường bộ sẽ làm việc với tỉnh Tiền Giang liên quan đến những vấn đề bức xúc tại trạm thu phí Cai Lậy thời gian qua.

Trước đó, nhiều tài xế ô tô lại trả tiền lẻ (mệnh giá 200, 500, 1.000 đồng) khi qua trạm thu phí Cai Lậy. Phía sau, rất đông tài xế khác cũng chuẩn bị sẵn tiền mệnh giá này để trả khi qua trạm. Giờ cao điểm lượng xe lớn, việc đếm tiền cũng mất nhiều thời gian đã khiến các ô tô ùn ứ kéo dài. Tài xế yêu cầu xả trạm, la hét, bấm còi inh ỏi... gây áp lực.

Trạm thu phí Cai Lậy hoạt động từ ngày 1-8, thời gian thu phí sáu năm năm tháng. Nhiều tài xế đã phản đối cho rằng vị trí đặt trạm không hợp lý.

M.NGỌC

Nguồn PLO: http://plo.vn/do-thi/giao-thong/tram-thu-phi-cai-lay-phai-xa-tram-de-giam-un-u-721083.html