Trạm thu phí Cai Lậy hết hỗn loạn

Hàng trăm tài xế đã hẹn nhau đến trạm thu phí Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đưa tiền lẻ nhằm phản đối việc đặt trạm không đúng vị trí, giá phí quá cao.

Kẹt cứng trạm thu phí Cai Lậy

Đúng 16 giờ 40 phút ngày 13-8, hàng trăm tài xế xe tải, ô tô kéo nhau từ nhiều hướng về trạm thu phí Cai Lậy, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Chiều 13-8, tài xế tiếp tục dùng tiền lẻ để mua vé qua trạm thu phí Cai Lậy

Chiều 13-8, tài xế tiếp tục dùng tiền lẻ để mua vé qua trạm thu phí Cai Lậy

Có mặt tại hiện trường, phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận Quốc lộ 1 ùn ứ dài hơn 3 km. Khi tới trạm, nhiều tài xế đã dùng tiền lẻ đưa cho nhân viên và cố tình cho xe chạy chậm qua đoạn này.

Quốc lộ 1, hướng từ cầu Mỹ Thuận về đường cao tốc Trung Lương, ùn ứ xe khi qua trạm thu phí Cai Lậy vì tài xế đưa tiền lẻ.

Một số xe khi qua khỏi nơi thu phí đã chạy một đoạn và tiếp tục quay đầu, chạy hướng ngược lại.

Càng về tối, lượng xe càng đông

Lực lượng CSGT, thanh tra giao thông và nhân viên trạm thu phí đã túc trực để giải tỏa xe qua trạm.

Nhiều tài xế khi qua trạm đã quay đầu, tiếp tục mua vé bằng tiền lẻ

Đang "xả trạm"

Bắt đầu từ 16 giờ 30 phút ngày 13-8, cả hai chiều đi và về tại trạm thu phí giao thông Cai Lậy bị kẹt cứng, hàng trăm xe phải nhích từng tí một để qua trạm.

Dòng xe bị kẹt cứng ở trạm thu phí

Xe cứu thương, CSGT cũng không đi được

Theo ghi nhận của phóng viên, vào thời gian trên, mỗi chiều có hơn 100 xe biển số ở nhiều tỉnh, thành xếp hàng nối đuôi nhau chờ qua trạm. Tại các làn thu phí, gần như xe nào tài xế cũng phản ứng dữ dội vì cho rằng trạm đặt ở quốc lộ nhưng thu phí đường tránh. Một số tài xế cho biết từ Hà Nội vào Tiền Giang thăm bà con nhiều lần nhưng lần này tự nhiên thấy trạm thu phí Cai Lậy nên không đồng ý trả phí vì không đi đường tránh.

Cảnh tượng kẹt xe tại trạm thu phí Cai Lậy nhìn từ trên cao, cả hai chiều đều kẹt cứng.

Chiều từ Trung Lương về Mỹ Thuận có hai xe cấp cứu và một xe CSGT biển số tỉnh Vĩnh Long cũng bị kẹt tại đây. Hàng chục xe nhấn kèn in ỏi vẫn không được "xả trạm". Lúc này, nhiều người thấy hai TTGT của Cục Đường bộ nên la lớn " Kẹt xe mấy cây số, sao không xả trạm?". Tuy nhiên, 2 TTGT đã bỏ đi.

Đến hơn 16 giờ 45 phút, nhân viên thu phí mới đồng ý "xả trạm". Hàng chục xe con, xe tải, xe khách đã phản đối kịch liệt và đưa tiền lẻ. Đến 17 giờ 20 phút, trạm vẫn còn "xả".

- 18 giờ:

Lúc này, tình hình tại trạm thu phí Cai Lậy vẫn hết sức căng thẳng. Dù đã "xả trạm" không thu phí nhưng nhiều tài xế nhất quyết không chịu di chuyển xe qua trạm, phản ứng gay gắt với thanh tra giao thông đang làm nhiệm vụ tại hiện trường.

Một tài xế phản ứng gay gắt trước Thanh tra giao thông. Ảnh. L.Phong

- 18 giờ 30 phút:

Một lần nữa các tài xế tiếp tục quần thảo quanh trạm thu phí khiến tình trạng ùn tắc giao thông vô cùng nghiêm trọng. Ban chỉ huy Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67) Công an tỉnh Tiền Giang cũng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông.

Tình hình tại trạm thu phí Cai Lậy lúc 18h30' tối nay.

- 19 giờ 15 phút.

Cảnh sát cơ động đã được huy động để giải tán đám đông.

Hỗn loạn tại trạm thu phí khiến Cảnh sát cơ động phải can thiệp để bào đảm trật tự.

Người dân địa phương xung quanh trạm thu phí cũng kéo ra tụ tập khiến tình hình thêm mất trật tự.

Các tài xế đã kéo vào khuôn viên văn phòng điều hành trạm thu phí để gây áp lực. Họ đưa ra yêu cầu: Dẹp bỏ trạm thu phí này.

Trước cảnh náo loạn của người dân và tài xế, các nhân viên phải "cố thủ" trong bên trong trạm thu phí.

- 19 giờ 40 phút.

Các xe đã rời đi, mọi người giải tán, trạm thu phí hoạt động bình thường. Tuy nhiên tạm thời không thu phí các loại xe khi lưu thông qua trạm. Lượng xe bị ùn ứ đã giảm.

Trạm thu phí Cai Lậy đã hoạt động thông suốt trở lại.

MINH SƠN - LÊ PHONG

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/tram-thu-phi-cai-lay-het-hon-loan-20170813163745167.htm