Trạm không gian Trung Quốc sắp rơi xuống trái đất

Tờ Newsweek hôm qua đưa tin trạm không gian Thiên Cung-1 bị mất kiểm soát của Trung Quốc được dự đoán sẽ rơi xuống trái đất vào đầu năm 2018.

Thiên Cung-1 được phóng bởi một tên lửa đẩy Trường Chinh vào ngày 29 tháng 9 năm 2011. - Ảnh tư liệu

Chính quyền Trung Quốc hồi tháng 9.2016 từng tuyên bố mất kiểm soát Thiên Cung-1 và thời điểm rơi dự kiến vào “cuối năm 2017”.

Tuy nhiên, The Aerospace Corporation (TAC), tổ chức nghiên cứu và phát triển hàng không vũ trụ của Mỹ, đã tiến hành phân tích dữ liệu và xác định thời điểm Thiên Cung-1 rơi xuống trái đất là vào cuối tháng 1 hoặc trong tháng 2.2018.

Bà Ngô Bình, Phó giám đốc Văn phòng Công nghệ không gian Trung Quốc, từng khẳng định đa số bộ phận của trạm không gian sẽ nóng chảy khi rơi vào bầu khí quyển và không gây thiệt hại trên bề mặt trái đất.

Dù vậy, TAC dự đoán một số mảnh vỡ của Thiên Cung-1 có thể tiếp đất và sẽ cực kỳ độc hại.

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/tram-khong-gian-trung-quoc-sap-roi-xuong-trai-dat-877343.html