'Train to Busan' nhận giải Phim bom tấn châu Á 2016

Giải thưởng mới dành cho bộ phim kinh dị xác sống ăn khách của điện ảnh Hàn Quốc do Liên hoan phim Quốc tế Macau lần thứ nhất bầu chọn.

Ban tổ chức Liên hoan phim Quốc tế Macau thông báo giải Phim bom tấn châu Á năm 2016 sẽ được trao cho Train to Busan - tác phẩm kinh dị đề tài xác sống làm mưa, làm gió tại các phòng vé hồi mùa hè.

Đây là bộ phim live-action (người đóng) đầu tiên trong sự nghiệp của đạo diễn Yeon Sang Ho, người trước đó vốn chỉ quen làm phim hoạt hình. Tại quê hương Hàn Quốc, Train to Busan thu 80,1 triệu USD và tạm thời là tác phẩm điện ảnh ăn khách nhất năm.

Train to Busan được LHP Quốc tế Macau vinh danh nhờ những thành tích ấn tượng tại phòng vé hồi mùa hè. Ảnh: NEW.

Sau đó, bộ phim còn tiếp tục thu hút số lượng lớn khán giả tại các quốc gia láng giềng, trong đó có Việt Nam, tới rạp.

Thành công của Train to Busan không lọt qua mắt các đơn vị sản xuất phim quốc tế. Hãng Gaumont của Pháp mới thắng quyền remake bộ phim thành phiên bản tiếng Anh.

Đơn vị đồng thời nắm trong tay quyền biến Train to Busan thành phim Pháp, nhưng họ hiện mới chỉ có kế hoạch làm lại phim bằng tiếng Anh.

Trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Macau lần đầu tiên năm nay, Train to Busan sẽ là chủ đề chính trong buổi tọa đàm diễn ra ngày 10/12 mang tên “Sự phát triển của điện ảnh genre tại châu Á - Train to Busan: Tấm vé về dành cho điện ảnh thương mại châu Á”. Theo kế hoạch, nhà sản xuất Lee Dong Ha của tác phẩm sẽ có mặt để chia sẻ kinh nghiệm.

Tuấn Lương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/train-to-busan-nhan-giai-phim-bom-tan-chau-a-2016-post704378.html