Trải nghiệm không gian làm việc chung quy mô lớn đầu tiên tại Đà Nẵng

Được đặt tại 31 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng, Da Nang Co-working Space (DNC) quản lý và điều hành bởi Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES) nhằm góp phần làm hoàn thiện cho hệ sinh thái khởi nghiệp còn non trẻ tại Đà Nẵng.

Đầu tháng 10, Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES) đã chính thức khai trương Da Nang Coworking Space (DNC) – Không gian làm việc chung quy mô lớn đầu tiên tại Đà Nẵng.

Theo đại diện DNES, các dự án khởi nghiệp được lựa chọn tham gia chương trình ươm tạo của Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng khóa 2 sẽ được hỗ trợ trọn gói không gian làm việc chung và các dịch vụ hỗ trợ trong 6 tháng ươm tạo tại DNES.

Hãy cùng PV ICTnews “mục sở thị” cơ ngơi của Không gian làm việc chung quy mô lớn đầu tiên tại Đà Nẵng:

DNC trở thành địa điểm mới dành cho những người làm việc độc lập, các nhóm khởi nghiệp, các doanh nhân, các tổ chức đầu tư muốn có một nơi làm việc tự do, thoải mái nhất, riêng tư nhưng vẫn có thể kết nối với cộng đồng trong cùng một không gian.

Mô hình Co-working Space (văn phòng làm việc mở mà trong đó nhiều cá nhân, tổ chức chia sẻ không gian làm việc cùng nhau) đã xuất hiện từ những năm đầu thế kỷ 21 ở các nước phát triển nhưng chỉ mới du nhập và phát triển ở Việt Nam trong vài năm trở lại đây.

Co-working Space cung cấp các dịch vụ chỗ ngồi làm việc cố định hoặc linh hoạt dù khách hàng là 1 người

hay một nhóm trên 10 người, kèm theo các tiện ích văn phòng đa dạng để các thành viên có thể thỏa sức sáng tạo

Khách hàng có thể đăng ký theo quý, theo tháng hoặc thậm chí theo giờ để đến làm việc và tương tác với nhau.

DNC cung cấp nhiều không gian Studio riêng cho các khách hàng cần sự riêng tư

DNC cũng hướng đến mục tiêu là nơi gặp gỡ, giao lưu cho các nhà tư vấn, nhà sáng lập, thành viên… cho các nhóm khởi nghiệp.

Không chỉ là một không gian làm việc kích thích sự kết nối và sáng tạo mà DNC còn có cả những tiện ích chưa từng có trong bất cứ văn phòng nào tại Việt Nam như: bếp ăn tự phục vụ

Không gian thư giãn nghỉ ngơi, đọc sách và thậm chí có thể nằm ngủ

Không gian café vườn thoáng đãng cho các khách hàng tranh thủ nghỉ ngơi , trò chuyện vui vẻ

DNC còn cung cấp các dịch vụ tổ chức sự kiện, cho thuê phòng họp, dịch thuật... Đồng thời đây sẽ là địa điểm hỗ trợ kết nối cộng đồng thông qua các chương trình, hội thảo, sự kiện, workshop…

Không gian hoàn toàn phù hợp cho các cuộc gặp gỡ và tìm kiếm đối tác

Đặc biệt, DNC miễn phí trọn gói Standard dành cho 4 người trong vòng 6 tháng cho các nhóm khởi nghiệp được ươm tạo tại DNES.

5 Studio với sức chứa là 4-5 ghế/phòng

Phòng cho thành viên Premium với sức chứa là 6 người

Bộ phận lễ tân luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng

Là đối tác của Toong, thành viên tháng của DNC (Standard, Premium) có thể được sử dụng 3 cơ sở của Toong tại Hà Nội (và ngược lại, thành viên hạng tương tự của Toong có thể sử dụng cơ sở của DNC). Hiện nay DNC và Toong đang có sáng kiến tạo lập một mạng lưới (network) các Co-working space trên khắp cả nước để các thành viên có thể sử dụng dịch vụ của nhau.

Hiện tại DNC đang khai thác tầng 3 của tòa nhà DNES và chia làm 2 khu là khu A và khu B. Khu A có tổng số ghế ngồi ở khu vực chung là 34 ghế (cho thành viên Standard), Một phòng cho thành viên Premium với sức chứa là 6 người, 5 studio với sức chứa là 4-5 ghế/phòng. Ngoài ra còn có 2 phòng họp có sức chứa từ 6 đến 15 người. Hội trường khu A có sức chứa 150 người. Tối đa số người làm việc cùng lúc ở khu A có thể lên đến gần 100 người. Khu B có tổng số ghế ngồi ở không gian chung là 24, có tổng cộng 4 phòng cho thành viên hạng Premium với sức chứa 2 người/phòng. Hội trường khu B có sức chứa 100 người. Tối đa số người làm việc cùng lúc ở khu B là khoảng hơn 35 người.

Hải Yến

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/khoi-nghiep/trai-nghiem-khong-gian-lam-viec-chung-quy-mo-lon-dau-tien-tai-da-nang-145191.ict