Trải lòng của HLV Hoàng Anh Tuấn sau thất bại của U19 Việt Nam

Nhà cầm quân người Khánh Hòa ghi nhận nỗ lực của các học trò, nhưng đồng thời khẳng định U19 Nhật Bản quá mạnh.

Gặp đối thủ rất mạnh là U19 Nhật Bản tại bán kết giải U19 châu Á 2016, U19 Việt Nam dù được đặt kỳ vọng sẽ làm nên chuyện, nhưng cuối cùng, không có bất ngờ nào diễn ra.

Suốt 90 phút, các chàng trai áo đỏ chơi lép vế thấy rõ. Hai bàn thua sớm ngay trong 10 phút đầu tiên khiến chúng ta đánh mất thế trận và kế hoạch chiến thuật từ đây cũng bị phá sản. Bộ đôi tiền đạo Takeru Kishimoto (6’) và Shunta Nakamura (10’, 51’) là những người thay nhau sút tung lưới thủ môn Tiến Dũng ở trận này.

Thắng dễ dàng 3-0, Nhật Bản tiến vào chung kết, gặp Ả rập vào ngày 30/10 tới. Trong khi đó, U19 Việt Nam xếp đồng hạng 3 giải đấu (cùng với U19 Iran).

HLV Hoàng Anh Tuấn. (Ảnh: AFC)

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn đã lý giải nguyên nhân thất bại của U19 Việt Nam. Ông cho rằng chính những “đòn phủ đầu” là cốt lõi của vấn đề:

“Hôm nay, đội bóng mạnh đã giành chiến thắng trước đối thủ yếu hơn. Khi bạn để thua trước hai bàn từ sớm, trận đấu coi như đã kết thúc.

Trước trận, tôi đã nói với các học trò của mình rằng, U19 Nhật Bản là đối thủ rất mạnh. Chúng ta đã thấy điều đó cả trong cách họ phòng ngự và tấn công. Ở chiều ngược lại, các cầu thủ U19 Việt Nam đã cố gắng hết mình nhưng dường như họ có dấu hiệu mệt mỏi cả về thể trạng lẫn tinh thần. Đấu với một đối thủ như Nhật Bản, bạn không thể có ít hơn 100% sức mạnh.

Phải đón nhận 2 bàn thua sớm cũng ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý thi đấu của U19 Việt Nam. Trận đấu hôm nay giúp chúng tôi thấy được những khó khăn khi chạm trán một đối thủ lớn. U19 Việt Nam sẽ hướng tới U20 World Cup vào năm sau. Tôi có thể liệt kê ra rất nhiều điều chúng tôi phải cải thiện. U19 Việt Nam cần thêm thời gian”.

HLV Atsushi Uchiyama. (Ảnh: AFC)

Trong đội hình xuất phát, U19 Nhật Bản ít nhiều gây bất ngờ khi tung ra sân tới 10 sự thay đổi so với trận tứ kết với Tajikistan. Những trụ cột như Daisuke Sakai, Ritsu Doan, Koki Ogawa, Iwasaki Yuto đều được HLV Uchiyama đẩy lên ghế dự bị để nhường chỗ cho các gương mặt ít xuất hiện trước đó hơn.

Giải thích về điều này, HLV trưởng U19 Nhật Bản khẳng định ông làm như vậy không phải vì coi thường đối thủ. Tất cả đều chơi với quyết tâm cao, đúng với chiến thuật ban huấn luyện đề ra.

"Tôi đã mang sang Bahrain 23 cầu thủ để dự giải U19 châu Á 2016. Vì vậy, tôi muốn tạo cơ hội cho tất cả các học trò đều được ra sân thi đấu", ông Atsushi Uchiyama nói.

Nhận định về trận chung kết, nhà cầm quân 57 tuổi khiêm tốn cho biết: “Chúng tôi sẽ thi đấu cố gắng và nỗ lực để có màn trình diễn đẹp mắt. Tuy nhiên, Saudi Arabia cũng rất mạnh và họ biết phải làm gì. Trận chung kết không bao giờ là dễ dàng nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể”.

Video U19 Việt Nam 0-3 U19 Nhật Bản:

Trần Anh

(Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/hlv-hoang-anh-tuan-tin-u19-viet-nam-thua-nhat-ban-vi-don-phu-dau-a304342.html