Trại giam Thủ Đức: Công bố danh sách 872 phạm nhân được đặc xá

(SGGP).- Ngày 30-8, Trại giam Thủ Đức (tức Trại Z30D, đóng tại Bình Thuận; thuộc Bộ Công an) công bố danh sách 872 phạm nhân (16 người nước ngoài) đang chấp hành hình phạt tù đủ điều kiện được hưởng đặc xá của Chủ tịch nước nhân dịp Quốc khánh 2-9.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh: Qua đặc xá đã khuyến khích phạm nhân học tập, rèn luyện, lao động, phấn đấu cải tạo tốt để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, sớm trở về đoàn tụ với gia đình và hòa nhập cộng đồng. Cùng ngày, Trại giam Xuân Lộc (tức Trại Z30A, đóng tại tỉnh Đồng Nai) đã công bố danh sách 617 phạm nhân được đặc xá, trong đó bàn giao cho Công an TPHCM 215 người ngụ tại TPHCM. Đặc biệt, năm nay, Z30A đã trích hơn 20 triệu đồng từ quỹ sản xuất nộp tiền hình phạt bổ sung cho 42 phạm nhân - là những phạm nhân cải tạo tốt nhưng chưa có khả năng nộp đủ tiền bồi thường thiệt hại, đóng án phí hoặc nghĩa vụ dân sự khác - giúp họ hoàn tất đủ điều kiện được đặc xá. Trong dịp này, Trại giam An Phước (tại Bình Dương) công bố danh sách 670 phạm nhân được đặc xá, trong đó bàn giao cho Công an TPHCM 257 người. Cùng ngày, tin từ Hội đồng xét giảm án, tha tù trước thời hạn TPHCM cho biết: nhân dịp Quốc khánh 2-9, 168 phạm nhân đang cải tạo tại các trại tạm giam Bố Lá, Chí Hòa Công an TPHCM; các trại tạm giam T17, B34 Bộ Công an được giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù do có ý thức cải tạo tốt. Trong đó, có 129 phạm nhân được giảm án từ 3 tháng đến 24 tháng và 39 phạm nhân được tha tù trước thời hạn. Đ.Loan - T.Th.Hân

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/xahoi/2010/8/235838/