"Trái Đất thứ hai" sẽ sớm được ra mắt

Đài thiên văn Nam châu Âu đã lên kế hoạch để thông báo về hành tinh gần giống với Trái Đất nhất quay quanh ngôi sao cách đây 4,2 năm ánh sáng.

Trang Daily Mail mới đây công bố thông tin, lúc 8h chiều ngày 24/8 (giờ Anh), các nhà khoa học thuộc Đài thiên văn Nam châu Âu (ESO) sẽ chính thức công bố thông tin về một hành tinh mới gần giống Trái Đất nhất (được coi là Trái Đất thứ hai).

Theo đó, hành tinh này quay quanh ngôi sao Proxima Centauri (tên khác là Cận tinh), thuộc thái dương hệ Alpha Centauri. Ngôi sao này được tìm thấy vào năm 1915, là ngôi sao gần nhất và chỉ cách Hệ Mặt trời của Trái đất 4,24 năm ánh sáng.

Ngôi sao Proxima Centauri chụp bởi kính viễn vọng Hubble. Ảnh: NASA

Thái dương hệ Alpha Centauri chỉ có 3 ngôi sao: Alpha Centauri A, Alpha Centauri B và Proxima Centauri.

Hai ngôi sao Alpha Centauri A và Alpha Centauri B rất sáng và thực sự có thể nhìn thấy trong bầu trời đêm nếu đứng từ Trái Đất. Ngôi sao Alpha Centauri A được cho là ngôi sao sáng thứ 4 nếu nhìn từ Trái Đất lên.

Thêm các chi tiết Hai ngôi sao sáng là α Centauri (trái) và β Centauri (phải) . Ngôi sao màu đỏ mờ nhạt ở trung tâm của vòng tròn màu đỏ là Proxima Centauri. Ảnh: NASA

"Trái Đất thứ hai" nằm cách ngôi sao Proxima Centauri một khoảng cách phù hợp để có thể có nước dạng lỏng tồn tại trên bề mặt - yêu cầu tối quan trọng cho sự sống.

Vào thời điểm tuần san Đức thông tin, người phát ngôn của cơ quan ESO là ông Richard Hook cho biết ông đã biết về các thông tin, nhưng từ chối xác nhận hoặc phủ nhận nó.

"Chúng tôi không đưa ra bất kỳ bình luận nào", ông nói.

3 ngôi sao thuộc hệ Alpha Centauri nhìn từ Trái Đất. Ảnh: NASA

Còn trang Universe Today thì dẫn lời Giáo sư Phillip Lubin, từ Đại học California, Santa Barbara nói rằng: "Việc phát hiện ra các hành tinh có thể có quanh ngôi sao Proxima Centauri là rất thú vị".

Theo vị Giáo sư này, ngôi sao Proxima Centauri vẫn chỉ là ngôi sao lùn đỏ có khối lượng thấp.

Trong quá khứ, NASA từng nhiều lần công bố phát hiện ra các hành tinh mới nhưng hầu hết chúng đều quá nóng hoặc quá lạnh để có thể trữ nước ở dạng lỏng hay dạng khí, giống như sao Mộc hay Hải Vương tinh.

NASA đã từng tìm được gần chính xác 20 hành tinh có cấu trúc gần tương tự với Trái Đất trong con số hơn 4000. Ảnh: NASA

Năm ngoái, Cơ Quan Hàng Không & Vũ Trụ Mỹ cũng đã tuyên bố phát hiện ra một "Trái đất thứ hai" có sự sống trong Dải Ngân Hà với tên gọi Kepler-452b.

Hành tinh này lớn hơn trái đất khoảng 60% và có thể có núi lửa hoạt động, tồn tại biển, ánh nắng mặt trời, có trọng lực lớn gấp đôi so với Trái Đất và một năm kéo dài 385 ngày.

Nhưng với việc nằm cách chúng ta 1.400 năm ánh sáng, các nhà khoa học cho rằng con người có ít hy vọng đặt chân sớm lên hành tinh này.

Video: Cuộc hành trình tìm kiếm Trái Đất thứ hai của NASA

Quế Chi (Tổng hợp Daily Mail, Science Alert)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/khoa-hoc/khoa-hoc/trai-dat-thu-hai-se-som-duoc-ra-mat-3317154/