Trách nhiệm của mọi công dân

(ANTĐ) - Ngày 1-7-2009 là ngày Luật BHYT chính thức có hiệu lực. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng vừa có Quyết định số 823/QĐ-TTg về việc lấy ngày 1-7 hàng năm là Ngày Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có thư gửi cán bộ, nhân viên ngành y tế và toàn thể nhân dân tham gia BHYT.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Tham gia thực hiện Luật BHYT không chỉ là trách nhiệm mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ, chia sẻ gánh nặng tài chính với những người không may ốm đau, bệnh tật của tất cả mọi công dân. Với những người thuộc diện chính sách, khó khăn, trẻ em dưới 6 tuổi và các hộ nghèo, Nhà nước và toàn xã hội cần tích cực hỗ trợ, sao cho người tham gia BHYT ngày càng nhiều, quyền lợi ngày càng được mở rộng”. Chủ tịch nước kêu gọi nhân dân cùng toàn thể cán bộ, nhân viên y tế cả nước tích cực tham gia và thực hiện Luật BHYT. Hôm qua, 29-6, Bộ Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức họp báo để triển khai các hoạt động nhân sự kiện này. Theo đó, hiện cả nước có 39,6 triệu người tham gia BHYT, đạt độ bao phủ 46%. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên cho biết, Luật BHYT đi vào cuộc sống sẽ giúp cải thiện thái độ phục vụ của y bác sĩ đối với người bệnh tham gia BHYT; cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT; nâng cao chất lượng dịch vụ BHYT; chống tình trạng lạm dụng thuốc, xét nghiệm tại các BV... góp phần vận động được số người tham gia BHYT tăng nhanh, tiến tới thực hiện BHYT toàn dân.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=51759&channelid=5