Trà Vinh: Tử hình kẻ hiếp dâm, giết người man rợ

Sáng 29/9, Tòa án Nhân dân tỉnh Trà Vinh đã tuyên mức án tử hình đối với Trần Văn Khanh, 19 tuổi, ngụ tại ấp Bến Chùa, xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang vì tội giết người và hiếp dâm.

Phiên tòa được xét xử lưu động với sự theo dõi của hàng nghìn người dân. Vụ án được người dân đặc biệt quan tâm vì tính nghiêm trọng và dã man của thủ phạm. Theo cáo trạng, Trần Văn Khanh là người làm thuê giữ ao nuôi tôm cho anh Đoàn Văn Hiến, ngụ tại ấp 5 xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Khoảng 8 giờ ngày 31/7/2010, anh Hiến cùng vợ đi xuống huyện Duyên Hải để lấy tiền bán tôm. Trước khi đi, anh Hiến gọi điện thoại cho con gái là Đoàn Thị Thu Tâm, 18 tuổi, ra chòi giữ tôm với Khanh. Khoảng 11 giờ trưa, trời chuyển mưa, Khanh đi vào chòi và thấy Tâm đang nằm ngủ trên võng nên nảy sinh ý định cưỡng hiếp. Bị chống cự, Khanh dùng tay bóp cổ cho đến khi nạn nhân bất tỉnh, sau đó kéo vào trong để thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau đó, phát hiện nạn nhân vẫn còn sống, Khanh tiếp tục bóp cổ nạn nhân cho đến chết và kéo xác ra phía hồ tôm, buộc xác nạn nhân vào cây tầm vông, dìm xác nạn nhân xuống hồ và thu dọn hiện trường, xóa dấu vết. Khoảng 13 giờ 40 cùng ngày, vợ chồng anh Hiến về đến chòi thì được Khanh thông báo là Tâm đi chơi với bạn trai. Chiều cùng ngày, vợ chồng anh Hiến đi tìm con nhưng không gặp. Ba ngày sau, người dân ở khu vực này phát hiện xác nạn nhân nổi lên giữa hồ. Đến sáng 2/8/2010 Khanh bị bắt. Tại tòa, Trần Văn Khanh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình./. Lê Hiền (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/tra-vinh-tu-hinh-ke-hiep-dam-giet-nguoi-man-ro/20109/62016.vnplus