Trà chanh chém gió: Qatar nguy cơ mất World Cup

Ngay từ lúc xướng tên là chủ nhà của World Cup 2022, Qatar đã gặp quá nhiều chuyện, từ thời tiết, sân bãi đến cả những rắc rối hậu trường. Bây giờ khi giải đấu lớn nhất thế giới chỉ còn 5 năm nữa khởi tranh, đất nước vùng Vịnh lại có nguy cơ bỏ lỡ.

Bản báo cáo dài 430 trang kể về những chi tiết mờ ám trong việc FIFA chọn Nga và Qatar làm chủ nhà hai kỳ World Cup sắp tới của Michael Garcia, một điều tra viên độc lập của FIFA, đã lọt vào tay nhật báo uy tín Bild của Đức. Từng bị FIFA gọi là “sai lầm đáng hổ hẹn”, báo cáo này có thể châm ngòi cho một vụ scandal mới, được dự đoán là dữ dội không kém cách đây hai năm, khiến Sepp Blatter phải từ chức.

Theo những gì được Bild hé lộ, cô con gái 10 tuổi của một quan chức cao cấp FIFA đã nhận số tiền 2 triệu USD vào tài khoản. Thời điểm nhận tiền là đầu tháng 12/2010, ngay trước khi FIFA công bố nước chủ nhà của World Cup 2018 và 2022.

Không dừng lại ở đó, một thành viên thuộc Ủy ban vận động đăng cai của Qatar đã gửi email cảm ơn tới các lãnh đạo FIFA, ngay sau khi kết quả được công bố. Kèm theo đó là lời hứa chuyển khoản hàng trăm ngàn USD cho mỗi thành viên.

Một chi tiết đáng ngờ khác là việc ba giám đốc điều hành FIFA, những người có quyền bỏ phiếu trong việc chọn nước chủ nhà World Cup, đã cùng bay tới một bữa tiệc ở Rio de Janeiro, trên một máy bay tư nhân thuộc sở hữu của LĐBĐ Qatar.

Học viện bóng đá Aspire, một trong những học viện thể thao lớn nhất thế giới, nơi cầu thủ Thái Sung của Việt Nam từng theo học, được cho là đứng đằng sau, dẫn dắt, thao túng và liên lạc với những người cầm quyền bỏ phiếu tại FIFA.

Kể từ thời điểm chọn Qatar là chủ nhà World Cup 2022, FIFA đã vấp phải vô vàn chỉ trích. Nếu cáo buộc hối lộ mà Bild đang có trong tay được chứng minh là đúng, không loại trừ khả năng, đất nước vùng Vịnh có thể mất quyền tổ chức giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

HOÀNG HÀ

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/tra-chanh-chem-gio-qatar-nguy-co-mat-world-cup-post196992.html