Trà chanh chém gió: Lại ám ảnh 'vua áo đen'

Phải hơn mười mấy giờ nữa, bóng trên sân Mỹ Đình mới lăn nhưng ngay từ lúc này, nỗi ám ảnh trọng tài đã mơ hồ xuất hiện trong đầu người hâm mộ.

Trọng tài Fu Ming sẽ bắt chính trận Việt Nam tiếp Indonesia trên sân Mỹ Đình

Trọng tài được giao bắt chính trận lượt về giữa ĐTVN và Indonesia – ông Fu Ming –là một người khá nổi tiếng. Dù mới bước sang tuổi 33 nhưng ông đã có thâm niên 4 năm cầm còi ở giải VĐQG Trung Quốc. Tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, vị vua áo đen cũng được AFCtin tưởng, giao điều khiển 4 trận, thậm chí ông còn vinh dự trở thành người cầm cân nảy mực trận giao hữu giữa Man City và Borussia Dortmund hồi hè năm nay.

Bản lí lịch nhiều điểm sáng giúp Fu Ming được LĐBĐ Đông Nam Á lưu ý trong việc chọn lựa trọng tài ở những trận đấu loại trực tiếp. Tuy nhiên nếu chỉ có vậy, chưa chắc AFF đã chỉ định ông cho trận cầu được dự báo là rất quyết liệt tại Mỹ Đình.

Lý do quan trọng nhất giúp “ông vua” sinh năm 1983 nhận được sự tin tưởng, chính là ở cách cầm còi cực kỳ nghiêm khắc. Trong năm 2016 vừa rồi, Fu lọt tốptrọng tài bắt “rắn” nhất tại giải VĐQG Trung Quốc khi trung bình cứ 5 trận là ông lại rút 1 thẻ đỏ. Ngoài ra, số thẻ vàng trong những trận đấu của vị vua sân cỏ này cũng rất cao, lên đến gần 4 thẻ/trận.

Không chỉ mang dáng dấp “vua thẻ”, Fu Ming còn tỏ ra hào phóng trong việc thổi phạt đền. Tính từ đầu năm đến nay, ông đã cho các đội hưởng tới 7 quả 11m và đạt hiệu suất khủng khiếp:2,5 trận cho 1 tình huống đá luân lưu.

ĐT Thái Lan chính là những người chịu ảnh hưởng nặng nhất từ cách điều khiển này. Trong cuộc đọ sức với Ả Rập Saudi ở vòng loại World Cup 2018, họ bị thổi phạt đền khá oan ức phút 84, trước khi mất người vào thời gian đá bù giờ. Sau trận dư luận xứ chùa vàng chỉ trích nặng nề Fu Ming, đồng thời cho rằng ông không đủ năng lực cầm còi.

Với một trọng tài như vậy, chắc chắn Công Vinh cùng các đồng đội phải vô cùng giữ gìn, nếu như không muốn bị cái dớp “áo đen” ám ảnh.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/tra-chanh-chem-gio-lai-am-anh-vua-ao-den-post182150.html