Trà chanh chém gió: Khi Tuấn Anh lo ngại...

Malaysia chính là đội bóng đã loại Việt Nam khỏi bán kết AFF Cup 2014 bằng màn ngược dòng thắng 4-2 ở Mỹ Đình.

Tuấn Anh đánh giá cao đội tuyển Myanmar

Cho đến giờ, nhiều người vẫn chưa nuốt trôi trận thua này. Tuy nhiên, tại AFF Cup 2016, Malaysia không được đánh giá cao ở bảng B.

Thực tế, đội bóng của HLV Ong Kim Swee đang trong giai đoạn chuyển giao lực lượng, thi đấu thiếu ổn định. Kết quả của các trận giao hữu trước giải đã chỉ ra điều này. Chính CĐV của Malaysia cũng cảm thấy bất an và thiếu niềm tin vào đội nhà, buộc thuyền trưởng Ong Kim Swee phải đưa ra lời kêu gọi người hâm mộ Malaysia sát cánh cùng đội bóng trước giờ lên đường sang Myanamar.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây trên FourFourTwo, tiền vệ Tuấn Anh của đội tuyển Việt Nam cũng đánh giá cao chủ nhà Myanmar hơn Malaysia.

Cầu thủ quê Thái Bình cho biết: “Malaysia đang gặp chút rắc rối ở thời điểm hiện tại. Vì thế với tôi, Myanmar mới là đối thủ đáng gờm nhất ở trong bảng đấu của mình. Họ đã có sự chuẩn bị trước giải đấu rất tuyệt vời.

Hệ thống đào tạo trẻ của họ cũng rất tốt. Bằng chứng là họ đã lọt vào giải U20 World Cup năm ngoái. Các cầu thủ của Myanmar có kỹ thuật cá nhân rất khéo léo. Hơn thế, họ còn có lợi thế được thi đấu trên sân nhà. Do đó, Myanmar là đội bóng khiến chúng tôi cảm thấy lo ngại nhất”.

Trong ngày ra quân, chủ nhà Myanmar chính là đối thủ của tuyển Việt Nam. Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn sẽ gặp lại rất nhiều những cái tên mà họ từng chạm trán ở các giải trẻ Đông Nam Á cách đây 2, 3 năm.

Cũng trong cuộc chia sẻ với FourFourTwo, Tuấn Anh thẳng thắn thừa nhận, tuyển Việt Nam vẫn còn một số vấn đề ở hàng thủ. Đội tuyển có một số cầu thủ trẻ vẫn cần thêm thời gian, có lẽ là 2 đến 3 năm, để tích lũy kinh nghiệm trước khi đạt đến đỉnh cao của mình. Dù vậy, cầu thủ trưởng thành từ lò HAGL vẫn nhấn mạnh, tuyển Việt Nam là một đội bóng lớn trong khu vực. Vì thế, đội tuyển hoàn toàn có khả năng vào tới trận bán kết.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/tra-chanh-chem-gio-khi-tuan-anh-lo-ngai-post180370.html