Trà chanh chém gió: Cái giá của vé đi tiếp

Tottenham đã trở thành đội bóng đầu tiên của nước Anh bị loại khỏi vòng bảng Champions League, dù bảng đấu “Gà trống” tham dự không quá nặng.

Cùng với Leicester City, Tottenham được coi là hiện tượng ở mùa giải trước. Từ vị thế một kẻ ngoại đạo, đội bóng thành London tham gia quyết liệt vào cuộc đua tranh chức vô địch và giành suất dự Champions League vô cùng thuyết phục.

LĐBĐ Anh (FA) cũng rất ủng hộ đội bóng của HLV Pochettino khi tham gia tranh tài ở sân chơi số một châu lục. Trong bối cảnh sân White Hart Lane đang được nâng cấp, sửa chữa, FA đồng ý cho Tottenham mượn sân Wembley để phục vụ nhiều khán giả hơn.

Tuy nhiên nỗ lực trong việc nâng tầm “Gà trống” sớm bị dội một gáo nước lạnh khi họ trở thành CLB Anh đầu tiên bị loại khỏi vòng bảng Champions League. Hai trận thua liên tiếp trước AS Monaco rạng sáng qua và trước đấy 3 tuần là Bayer Leverkusen khiến Tottenham bị tụt xuống vị trí thứ ba. Họ kém đại diện nước Đức đúng 3 điểm nhưng không thể đòi lại vị trí bởi thất bại ở chỉ số đối đầu.

Thực tế, sự sa sút của Tottenham đã sớm manh nha kể từ đợt tập trung ĐTQG hồi đầu tháng 10. Sau chiến thắng oanh liệt 2-0 trước Man City, họ lao dốc không phanh khi chỉ thắng đúng 1 lần trong 9 trận liên tiếp để rồi bị loại cay đắng ở đấu trường danh giá.

Kết cục này quả là khó chấp nhận bởi bảng đấu mà “Gà trống” tham dự không quá mạnh. So với chính họ ở lần dự Champions League gần nhất, mùa 2010-11, Tottenham cũng tệ hơn. Nếu như cách đây 6 năm, đội chủ sân White Hart Lane vượt qua vòng bảng, thậm chí lọt vào tới tứ kết, thì bây giờ Harry Kane cùng đồng đội sớm dừng bước ngay vòng “gửi xe”.

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới điều này nhưng chủ yếu vẫn nằm ở chính Tottenham. Lực lượng của họ chưa đủ mạnh và giàu chiều sâu để có thể vừa chinh chiến tại giải Ngoại hạng, vừa tranh tài ở Champions League. Nói cách khác, cái giá đội bóng áo trắng trả chưa đủ cao để mua được chiếc vé đi tiếp.

Leicester hẳn rất đồng tình với quan điểm này, bởi họ đang buông hoàn toàn đấu trường quốc nội và chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ vỏn vẹn 2 điểm.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/tra-chanh-chem-gio-cai-gia-cua-ve-di-tiep-post181131.html