TQ huy động quân đội, cảnh báo Triều Tiên 'hết đường lùi'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 25.4 ra lệnh quân đội sẵn sàng chiến đấu, trong khi truyền thông gửi lời cảnh báo Triều Tiên đang đứng ở vị trí “không còn đường lui”.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) chưa từng gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo Daily Star, Bắc Kinh đang chịu nhiều sức ép từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong việc kiềm chế đồng minh Bình Nhưỡng, vì căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên.

Trung Quốc đã cắt giảm đáng kể nguồn cung cấp dầu mỏ cho Triều Tiên. Nếu thiếu nhiên liệu, Bình Nhưỡng sẽ tê liệt hoàn toàn chỉ trong 3 tháng.

Mới đây nhất, Trung Quốc đã gửi thông điệp mạnh mẽ, cảnh báo nhà lãnh đạo Kim Jong-un hãy lùi lại trước khi quá muộn.

Bài xã luận đăng tải trên tờ Thời báo Hoàn Cầu, ấn phẩm phụ của Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận Đảng Cộng sản Trung Quốc nói Bình Nhưỡng “chắc chắn sẽ phải hứng chịu tổn thất lớn nhất”.

Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm.

"Trò chơi đối đầu giữa Washington và Bình Nhưỡng đã đến điểm giới hạn. Triều Tiên nếu còn tiếp tục thử hạt nhân sẽ tự đẩy mình vào thế không còn đường quay trở về", Thời báo Hoàn Cầu viết.

Vụ thử hạt nhân thứ 6 sẽ chỉ càng khiến Liên Hợp Quốc trừng phạt mạnh mẽ hơn, thậm chí Bình Nhưỡng còn phải đối mặt với những đợt tấn công phủ đầu.

"Một khi Mỹ tấn công có chọn lọc vào các cơ sở hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, Bình Nhưỡng buộc phải đưa ra lựa chọn sinh tử", trích xã luận. “Tình huống căng thẳng như vậy có thể vượt ra ngoài tầm kiểm soát… Một khi điều đó xảy ra thì không ai có thể ngăn chặn được”.

Đoàn xe quân đội Trung Quốc tập trung gần biên giới Triều Tiên.

Thời báo Hoàn Cầu không nhất thiết phản ánh quan điểm của chính phủ Trung Quốc, nhưng giới quan sát coi đây là dấu hiệu phản ánh lập trường của Bắc Kinh.

Báo Trung Quốc khuyên Triều Tiên: "Hãy lùi một bước trời cao biển rộng. Đây không phải là sự sợ hãi, mà là thể hiện trí tuệ".

Tuy vậy, Thời báo Hoàn Cầu cũng nhấn mạnh với Mỹ rằng, Trung Quốc “có rất ít tầm ảnh hưởng trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên” và không thể ngăn Kim Jong-un.

Bài xã luận đăng tải sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ra lệnh cho quân đội ở các điểm nóng luôn sẵn sàng chiến đấu.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/tq-huy-dong-quan-doi-canh-bao-trieu-tien-het-duong-lui-764992.html