TPP không còn Mỹ?

Nhà Trắng vừa phát đi một thông cáo cho biết sẽ rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) chỉ vài giờ sau lễ nhậm chức của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Lý do được thông cáo nêu ra là để bảo vệ công ăn việc làm cho người dân Mỹ. Đây cũng là quan điểm trong suốt quá trình tranh cử của ông Trump. Quan điểm của tân Tổng thống Mỹ là khôi phục nền kinh tế Mỹ bằng những hiệp định thương mại “cứng rắn và công bằng”. Điều đó sẽ đem lại hàng triệu việc làm cho công dân Mỹ.

Tuyên bố thể hiện quan điểm nhất quán trong quá trình tranh cử của ông Trump

“Chiến thuật này bắt đầu bằng việc rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương và đảm bảo rằng những hiệp định thương mại mới trong tương lai sẽ vì lợi ích của người lao động Mỹ,” Nhà Trắng cho biết.

Nhà Trắng cũng cho biết Tổng thống Donald Trump sẵn sàng tái đàm phán một hiệp định thương mại khác đó là Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) được ký kết năm 1994 giữa Mỹ, Canada và Mexico.

Trước đó, sau thời gian dài đàm phán, Mỹ đã ký kết TPP nhưng hiệp định thương mại này vẫn chưa được Quốc hội Mỹ phê chuẩn. TPP được xem là trụ cột kinh tế trong chính sách xoay trục sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương của cựu Tổng thống Barack Obama.

Tân Minh

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/tpp-khong-con-my-d53770.html