TPHCM, Vietnam Airlines cùng xúc tiến du lịch, đầu tư

Từ nay đến năm 2021, UBND TPHCM và Tổng Công ty Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) sẽ hợp tác trong nhiều hoạt động để xúc tiến du lịch, đầu tư, thương mại của thành phố và quảng bá hình ảnh của hãng hàng không quốc gia này.

Ông Dương Trí Thành (trái), Tổng giám đốc Vietnam Airlines và ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM cầm biên bản thỏa thuận hợp tác, vừa được ký vào chiều nay (29-6) - Ảnh: Đào Loan

Vào chiều 29-6, lãnh đạo UBND TPHCM và Vietnam Airlines đã ký kết biên bản thỏa thuận chương trình hợp tác giữa hai bên.

Theo đó, trong 5 năm tới, hai bên sẽ tập trung vào 5 nội dung gồm hợp tác quảng bá xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và hàng không; phối hợp nghiên cứu và hình thác các sản phẩm, tuyến điểm du lịch trong và ngoài nước; phối hợp tổ chức các sự kiện thường niên về văn hóa thể thao, giáo dục, du lịch mang tầm quốc gia và khu vực; phối hợp trong các hoạt động giáo dục đào tạo, quảng bá văn hóa thể thao; phối hợp, hỗ trợ các chương trình công tác của lãnh đạo thành phố, ngược lại, thành phố sẽ tạo điều kiện để giới thiệu dịch vụ ưu đãi của Vietnam Airlines đến các sở, ngành trực thuộc.

Theo ông Dương Trí Thành, Tổng giám đốc Vietnam Airlines, hãng đã ký kết vài chương trình hợp tác tương tự với một số cơ quan và địa phương như Tổng cục Du lịch, UBND Thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, việc hợp tác với TPHCM rất quan trọng vì có đến 65% hoạt động của Vietnam Airlines là tại thành phố và đây cũng là nơi tập trung những đường bay quan trọng nhất của hãng.

"TPHCM là căn cứ quan trọng nhất, là tiền đề phát triển của hãng cho nên chúng tôi rất kỳ vọng vào sự hợp tác tổng thể giữa hai bên", ông nói tại lễ ký kết tại trụ sở UBND TPHCM.

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM, cho rằng việc ký kết sẽ mang lại lợi thế cho hai bên. Trong đó, Vietnam Airlines có điều kiện phát triển thị trường vì TPHCM là địa phương có thị trường du lịch lớn và còn nhiều dư địa để phát triển. Phía thành phố cũng sẽ có sự hợp tác lớn của hãng không để thực hiện các mục tiêu phát triển, trong đó có mục tiêu là trở thành trung tâm kinh tế, khoa học kỹ thuật... của khu vực.

Vào năm ngoái, TPHCM đón 5,2 triệu lượt khách quốc tế, kỳ vọng đến năm nay số khách quốc tế sẽ tăng đến 7, thậm chí 10 triệu lượt khách.

Mỗi năm, có khoảng 1,2 triệu người từ TPHCM đi du lịch nước ngoài, khoảng 4,2 triệu lượt người đi du lịch trong nước. Lượng khách nội địa đến thành phố cũng lên đến 25 triệu lượt.

Nguồn Saigon Times: http://thesaigontimes.vn/161992/tphcm-vietnam-airlines-cung-xuc-tien-du-lich-dau-tu.html/