TPHCM trao số vốn 100 tỷ đồng ủy thác cho Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM để chăm lo, bảo trợ hội viên, phụ nữ

Sáng 18.10, Đại hội đại biểu Phụ nữ TPHCM lần thứ X nhiệm kỳ 2016-2021 chính thức khai mạc. Tham dự đại hội có 486 đại biểu đại diện cho 982.341 hội viên phụ nữ trên địa bàn TPHCM. Thay mặt UBND TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã trao số vốn 100 tỷ đồng ủy thác cho Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM để chăm lo, bảo trợ hội viên, phụ nữ vay vốn sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, đáp ứng nhu cầu vay vốn của phụ nữ trong những năm tới.

Đến dự đại hội có các đồng chí: Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TPHCM; Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM...

Các lãnh đạo TP chụp chung cùng đại biểu

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao đổi cùng các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Việt Dũng

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đánh giá, trong suốt sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Đảng và dân tộc, phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ Sài Gòn – Gia Định – TPHCM nói riêng đã có những đóng góp vô cùng to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Truyền thống ấy tiếp tục được kế thừa và nhân lên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Trong 5 năm qua, hội viên phụ nữ TP đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Phụ nữ Thành phố nhiệm kỳ IX. Có thể nói, mỗi thành tựu đạt được, mỗi chỉ tiêu chính trị - kinh tế - xã hội hoàn thành, mỗi bước phát triển, đi lên vững chắc của TP, đều có dấu ấn của phụ nữ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Theo Bí thư Đinh La Thăng, hoạt động Hội và phong trào phụ nữ TP đạt được trong nhiệm kỳ qua là rất đáng tự hào, là minh chứng sinh động cho vai trò người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới, vẹn nguyên truyền thống tốt đẹp trung hậu, đảm đang, là người giữ lửa để xây dựng và vun đắp hạnh phúc gia đình – cái nôi đầu tiên nuôi dưỡng và ươm mầm cho tất cả giá trị thành công.

Bí thư Đinh La Thăng thay mặt lãnh đạo Thành ủy trao bức trướng của Thành ủy TPHCM với dòng chữ: Phụ nữ TPHCM “Năng động, trí tuệ, trung hậu, đảm đang” cho Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM.

Thay mặt UBND TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã trao số vốn 100 tỷ đồng ủy thác cho Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM để chăm lo, bảo trợ hội viên, phụ nữ vay vốn sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, đáp ứng nhu cầu vay vốn của phụ nữ trong những năm tới.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao số vốn 100 tỷ đồng cho đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM. Ảnh: V.Dũng

Với chủ đề “Đoàn kết – Đổi mới – Hội nhập – Phát triển”, đại hội đề ra mục tiêu, phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2016- 2021 là đoàn kết rộng rãi các tầng lớp phụ nữ TPHCM; phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ trên các lĩnh vực đời sống xã hội; hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc; tham gia xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Đối với phong trào thi đua, Hội phát động phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” cùng với cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Cùng với đó, đại hội cũng đề ra các chỉ tiêu chủ yếu: Phấn đấu mỗi năm phát hiện, xây dựng, biểu dương, tuyên dương nhân rộng ít nhất 900 mô hình, cách làm hoặc cá nhân phụ nữ tiêu biểu; phấn đấu vận động 5.000 đôi nam, nữ học lớp tiền hôn nhân; phấn đấu có ít nhất 3.000 hộ gia đình hội viên chưa đạt 8 tiêu chí sẽ đạt 8 tiêu chí cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; phấn đấu xây dựng, sửa chữa 300 căn nhà tình nghĩa, mái ấm tình thương, hỗ trợ phương tiện sinh kế cho 1.000 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn…

Dịp này, BTC cũng đã kêu gọi đóng góp cho đồng bào miền Trung được hơn 154 triệu đồng. Đại hội sẽ bế mạc vào ngày 19.10.

M.T

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/tphcm-trao-so-von-100-ty-dong-uy-thac-cho-hoi-lien-hiep-phu-nu-tphcm-de-cham-lo-bao-tro-hoi-vien-phu-nu-602362.bld