TPHCM: Thu thuế xuất nhập khẩu tăng tốc

Tính đến thời điểm hiện tại, số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn TPHCM đã vượt 70% chỉ tiêu cả năm. Cục Hải quan TPHCM đánh giá, với tình hình này, đơn vị này sẽ thu đạt, thậm chí vượt chỉ tiêu 102.500 tỉ đồng cho cả năm nay mà Bộ Tài chính giao.

Một góc cảng Cát Lái, cảng có lượng hàng hóa xuất nhập khẩu lớn nhất ở TPHCM. Ảnh: Minh Tâm

Trao đổi với TBKTSG Online hôm nay, 26-9, ông Nguyễn Quốc Toản, Phó trưởng phòng Thuế xuất nhập khẩu, Cục Hải quan TPHCM cho biết, ước tính số thu 9 tháng trên địa bàn đạt 74.000 tỉ đồng và bằng 72,2% chỉ tiêu cả năm mà đơn vị này được giao.

Tính riêng trong tháng 9, số thu thuế xuất nhập khẩu đã đạt đến 8.700 tỉ đồng, tăng vọt so với cùng kỳ.

Theo ông Toản, số thu khả quan kể trên là nhờ kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn TPHCM tăng cao.

Trong đó, tính đến 15-9, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 27,488 tỉ đô la Mỹ, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2015.

Đồng thời, kim ngạch nhập khẩu (đạt 31,498 tỉ đô la Mỹ) cũng tăng 2,78 tỉ đô la Mỹ so với cùng kỳ (tương đương 9,6%).

Đóng góp vào kim ngạch nhập khẩu tăng vọt này là các mặt hàng giá trị lớn, chịu thuế cao.

Chẳng hạn như sắt thép đạt 1,452 tỉ đô la Mỹ tăng 10,5%; ô tô đạt 552 triệu đô la Mỹ, tăng gần 30%; thiết bị điện tử đạt 4,487 tỉ đô la Mỹ, tăng gần 20% so với cùng kỳ... Tăng cao nhất là mặt hàng vi tính, điện máy với mức tăng 44,5% khi kim ngạch đạt tới 4,831 tỉ đô la Mỹ.

“Ngoài mặt hàng ô tô là phục vụ tiêu dùng trực tiếp còn các mặt hàng khác là phục vụ sản xuất. Điều đó cho thấy tình hình sức khỏe của doanh nghiệp đã tốt lên”, ông Toản đánh giá.

Ông Toản cũng cho biết, tình hình xuất nhập khẩu trên địa bàn đã tốt dần lên sau những tháng đầu năm có vẻ chững lại. Ở thời điểm hết tháng 4, số thu trên địa bàn TPHCM chỉ mới đạt chưa tới 30% chỉ tiêu cả năm. Và lúc đó, ngành hải quan TPHCM còn lo ngại khó đạt được chỉ tiêu thu cả năm 102.500 tỉ đồng được giao. Thậm chí, tại một cuộc họp diễn ra vào tháng 6, lãnh đạo Cục Thuế TPHCM còn cho biết, vì ngành hải quan khó đạt chỉ tiêu thu được giao nên Bộ Tài chính đã giao chỉ tiêu thu nội địa cho Cục Thuế TPHCM thêm 23.000 tỉ đồng để bù đắp.

Tuy nhiên, với tình hình thu thuế xuất nhập khẩu tăng tốc trở lại trong tháng qua, ông Toản đánh giá, Cục Hải quan TPHCM có thể đạt, thậm chí vượt chỉ tiêu thu của cả năm.

“Ngoài các mặt hàng đã có kim ngạch cao như đã nói ở trên thì còn một yếu tố tác động đến số thu những tháng tới. Đó là giá xăng dầu ngày càng thể hiện rõ xu hướng tăng”, ông Toản nói thêm.

Nguồn Saigon Times: http://thesaigontimes.vn/151858/tphcm-thu-thue-xuat-nhap-khau-tang-toc.html/