TPHCM nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước Lào

Sáng 18/7, Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào diễn ra long trọng tại TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khai mạc buổi lễ. Ảnh: VGP/Trần Nhật Minh

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào là văn kiện vô cùng quan trọng, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho hàng loạt thỏa thuận chung và hợp tác tiếp theo, giúp tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam-Lào trên nhiều lĩnh vực.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cũng đánh giá cao những thành quả hợp tác to lớn giữa hai nước trong mọi lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng.

Theo đó, Việt Nam đang là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 3 tại Lào, với hơn 400 dự án, tổng vốn khoảng 3,7 tỷ USD. Hiện có hơn 14.000 cán bộ, sinh viên Lào đang học tập ở Việt Nam và gần 500 cán bộ, sinh viên Việt Nam đang học tập tại Lào.

Hợp tác về an ninh, quốc phòng, giao thông, văn hóa, du lịch luôn được hai nước quan tâm thúc đẩy. Các chuyến thăm viếng thường xuyên của lãnh đạo cao cấp hai nước càng khẳng định nhất quán việc hai nước hết sức trân trọng và không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào.

"Quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào đã trở thành tấm gương mẫu mực, hiếm có trong quan hệ quốc tế về sự gắn kết bền chặt, thủy chung trong sáng và đầy hiệu quả của hai dân tộc", Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ảnh: VGP/Trần Nhật Minh

Ngay trong buổi lễ, TPHCM đã vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước CHDCND Lào do đồng chí Santiphap Phomvihane, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Lào trao tặng.

Đồng chí Santiphap Phomvihane bày tỏ: "Sự kiện đặc biệt này là cơ hội để hai bên ghi nhận và tôn vinh sự ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau, tình cảm và sự hy sinh cao quý mà hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước dành cho nhau; thể hiện tình đồng chí, tình anh em, góp phần vào việc củng cố, vun đắp mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai quốc gia từ lâu đời cho đến hôm nay".

Trần Nhật Minh

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/doi-ngoai/tphcm-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhat-cua-chu-tich-nuoc-lao/311675.vgp