Nhếch nhác cầu bộ hành ở Hà Nội

Việc xây dựng cầu đường bộ tại các tuyến giao thông trọng điểm trong thành phố Hà Nội là nhằm tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn cho người đi bộ, giảm ùn tắc, nâng cao thói quen của người dân trong chấp hành quy định giao thông. Tuy nhiên một số cầu bộ hành đang bị chiếm dụng thành nơi bán hàng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, vệ sinh môi trường.

Cầu bộ hành trước cổng Bệnh viện Bạch Mai lộn xộn và mất vệ sinh. Đây là cầu bộ hành có mái che có số lượng người qua lại đông đúc. Lợi dụng đặc điểm đó, một số người đã đem hàng hóa lên trên cầu rao bán, gây mất vệ sinh và khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Dưới chân cầu, xe ôm vây kín, trên cầu thì người bán hàng rong chèo kéo gây mất an toàn và dễ xảy ra các tệ nạn trộm cắp, móc túi...

Tại cầu bộ hành Tây Sơn đối diện trường Đại học Công đoàn xuất hiện tình trạng rác thải tràn lan.

Và cả kim tiêm trên cầu.

Một số cầu đi bộ được lắp đặt mái che để tránh nắng mưa cùng hệ thống đèn chiếu sáng chạy dọc thân cầu. Nhưng sau một thời gian sử dụng, nhiều bóng đèn tại đây đã bị hư hại, hỏng hóc, thậm chí gây mất an toàn cho người qua lại.

Tại cầu đi bộ trên đường Đại Cồ Việt, đoạn gần cổng phụ Công viên Thống Nhất, một số bóng đèn bị mất lớp vỏ bên ngoài. Các mối vít giữ bóng đèn cũng bị hỏng nên bóng được buộc lại bằng dây thép không mấy chắc chắn.

Bạn Nguyễn Thị Lan, sinh viên năm 3, Trường Đại học Công đoàn, cho biết: “Tôi thường xuyên đi trên cầu này, ở đây có nhiều rác do một số người vô ý thức để lại, thỉnh thoảng mới có người đến dọn, rác bị ứ đọng, gặp trời mưa trông rất mất vệ sinh”.

Nguyễn Trang

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/ban-doc/nhech-nhac-cau-bo-hanh-o-ha-noi-598519.ldo