TPHCM: Mưa giông đổ cây, cột điện đổ đè hàng loạt ôtô

Trong cơn mưa như trút nước kèm giông gió mạnh, cây cổ thụ trong công viên bất ngờ bật gốc, kéo ngã trụ điện, đè bẹp 7 ôtô các loại đang lưu thông trên đường.

Vũ Sơn

Sự cố xảy ra vào tối 27/9 trên đường Lê Lai (đoạn gần giao lộ Nguyễn Thị Nghĩa, quận 1, TP HCM) khiến nhiều người tháo chạy thục mạng, 7 ôtô các loại bị hư hỏng nặng.

Khoảng 18h ngày 27/9, trong cơn mưa như trút nước kèm theo gió giật mạnh đã làm cây lim xẹt cổ thụ nằm bên trong Công viên 23/9 (quận 1) bật gốc ngã ra đường.

Thân cây đè vào trụ điện rồi kéo ngã cùng toàn bộ hệ thống dây điện, cáp viễn thông... đập vào 3 xe ôtô đang đậu dưới đường Lê Lai và 1 xe ôtô khác đang lưu thông trên đường; ngoài ra, 3 xe ôtô đang đậu gần đó cũng bị hệ thống dây cáp điện đập trúng gây hư hỏng.

Tại hiện trường, 4 chiếc ôtô bị hư hỏng nặng, biến dạng; trong đó chiếc ôtô 4 chỗ do anh Thái Văn Trung (30 tuổi, ngụ quận 5) cầm lái bị hư hỏng nặng phần cabin.

Ngay khi xảy ra sự cố, Công an địa phương đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, nhân viên điện lực, cây xanh có mặt khắc phục sự cố.

Đến 221h cùng ngày, hiện trường sự cố cây ngã đè 7 ôtô vẫn chưa được giải quyết xong, giao thông qua khu vực vẫn đang đươc phong tỏa hoàn toàn.

Hiện trường vụ cây ngã kéo đổ trụ điện đè bẹp hàng loạt ôtô ở trung tâm TP HCM.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành khắc phục hậu quả sự cố thiên tai do mưa giông gây ra chiều tối 27/9.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/tphcm-mua-giong-do-cay-cot-dien-do-de-hang-loat-oto-759728.html