TPHCM: Hàng chục người mắc kẹt trong đám cháy tòa nhà cao tầng

Cảnh tượng hết sức hãi hùng khi đám cháy bùng phát dữ dội từ tòa nhà cao tầng có hàng chục người bị mắc kẹt.

Cuối chiều nay 21/4, Thượng tá Lê Quốc Bảo, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC quận 1 (Cảnh sát PCC TP HCM) cho biết, lực lượng Cảnh sát chữa cháy đã giải cứu được 11 người bằng xe thang và 4 người thoát xuống bằng cầu thang bộ trong vụ cháy tòa nhà cao tầng giữa trung tâm thành phố.

Trước đó chiều cùng ngày, nhiều người có mặt trong tòa nhà 5 tầng trên đường Trần Nhật Duật (phường Tân Định, quận 1) phát hiện khói lửa bùng phát dữ dội.

Nhiều người chạy thoát ra ngoài hô hoán, một số khác chạy lên sân thượng cầu cứu. Nhận tin báo, lực lượng PCCC TP.HCM đã điều nhiều phương tiện, trong đó có xe thang cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường tiếp cận phun nước.

Nhân viên y tế phường Tân Định cùng các bác sĩ của Bệnh viện quận 1, Cảnh sát cứu hộ... cũng được điều động để giải cứu, hỗ trợ nếu có nạn nhân bị thương.

Nhiều người mắc kẹt, trong đó có không ít phụ nữ tỏ ra vô cùng hoảng loạn đã được Cảnh sát PCCC nhanh chóng tiếp cận giải cứu.

Một tổ chiến sĩ khác dùng xe thang tiếp cận sân thượng di chuyển khoảng chục người đang mắc kẹt đưa xuống đất.

“Hiện đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Tuy nhiên cảnh sát vẫn phải kiểm tra toàn bộ ngôi nhà xem có người mắc kẹt hay không”, Thượng tá Bảo thông tin.

Cảnh sát PCCC dùng xe thang giải cứu các nạn nhân trong đám cháy.

Những nạn nhân được đưa xuống đất an toàn.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/tphcm-hang-chuc-nguoi-mac-ket-trong-dam-chay-toa-nha-cao-tang-859111.html