TPHCM gây bất ngờ trước ứng viên vô địch FLC Thanh Hóa

Dù bị đánh giá yếu hơn ứng viên vô địch FLC Thanh Hóa rất nhiều, nhưng trong một ngày thi đấu tập trung CLB TPHCM đã buộc đội bóng xứ Thanh phải chia điểm trong trận hòa không bàn thắng.

Sau chiến thắng nhọc nhằn trước Long An tại vòng 14, ở vòng 15 chiều ngày 28/6, CLB TPHCM phải đối mặt thách thức lớn mang tên ứng viên vô địch FLC ThanH Hóa. Trước khi trận đấu diễn ra nhiều người đã nghĩ rằng tân binh Toyota V.League 2017 sẽ nhận một thất bại, thậm chí có thể là một trận thua đậm.

Tân binh TPHCM buộc FLC Thanh Hóa chia điểm trong trận hòa không bàn thắng

Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Alain Fiard đã gây bất ngờ bằng lối chơi phủ đầu ngay sau tiếng còi khai cuộc của trận đấu. Chính điều này đã khiến khung thành của thủ môn Thanh Thắng bên phía FLC Thanh Hóa nhiều phen chao đảo, những CĐV đội bóng xứ Thanh cũng nhiều lần thót tim trước tình huống tấn công của đội chủ nhà.

Sau quãng thời gian đầu thi đấu có phần chệch choạc, FLC Thanh Hóa dần lấy lại thế trận điều này buộc TPHCM phải hạ thấp đội hình lui về phòng ngự. Dù hai đội liên tục có những tình huống ăn miếng trả miếng về phía khung thành của nhau nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi trong hiệp 1.

Thay vì lối chơi tấn công như hiệp thi đấu thứ nhất, bước vào hiệp 2 cả TPHCM và FLC Thanh Hóa đã nhập cuộc thận trọng hơn. Trong thế trận này, CLB TPHCM là những người có cơ hội mười mươi để ghi bàn thắng khai thông thế bế tắc ở phút 58. Tiếc rằng trong tình huống đột phá vào vòng cấm địa đối mặt thủ môn Thanh Thắng, tiền đạo Da Sylva đã có tình huống dứt điểm trúng tay thủ môn của FLC Thanh Hóa.

Trong khi đó, FLC Thanh Hóa cũng có sự điều chỉnh về nhân sự nhằm gây sức ép về phía khung thành đội chủ nhà khi tung Uche vào sân ở phút 63. Trong quãng thời gian này, FLC Thanh Hóa có hai cơ hội để ghi bàn nhưng các chân sút của đội khách đều không tận dụng thành công.

Đến phút bù giờ cuối cùng, Đinh Tiến Thành có cơ hội ghi bàn thắng cho FLC Thanh Hóa, nhưng cú sút của anh lại thiếu chuẩn xác đến bất ngờ. Tỷ số 0-0 được giữ nguyên cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Việc CLB TPHCM buộc FLC Thanh Hóa chia điểm trong trận đấu không bàn thắng trở thành bất ngờ lớn ở vòng đấu này. Đội bóng xứ Thanh cũng không thể nới rộng khoảng cách với Hà Nội FC trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, ở phía sau, Sài Gòn, Hải Phòng và Quảng Nam FC đã phả hơi nóng vào gáy nhà đương kim vô địch V.League và đội bóng xứ Thanh khi cùng có được chiến thắng trước đối thủ của mình.

Đội hình thi đấu:

TPHCM: Thiện Esele, Robert Đặng, Victor, Việt Cường, Hữu Tuấn, Minh Trung (Thanh Bình, 76’), Đình Luật, Quang Nam (Trọng Phi, 87’), Da Sylva, Quang Vinh (Hồng Việt, 60’), Văn Hoàn.

FLC Thanh Hóa: Thanh Thắng, Đình Đồng, Trọng Hoàng (Quốc Phương, 85’), Văn Bình (Thế Dương, 55’), Văn Thắng, Đinh Tiến Thành, Mai Tiến Thành (Uche, 63’), Omar, Xuân Cường, Bật Hiếu, Văn Đại.

Kết quả vòng 15 Toyota V.League 2017:

XSKT Cần Thơ 3-0 HAGL

Quảng Nam FC 3-3 SLNA

Hải Phòng 3-2 Long An

SHB Đà Nẵng 2-2 Hà Nội

TPHCM 0-0 FLC Thanh Hóa

B.Bình Dương 1-3 Sài Gòn FC

Than Quảng Ninh 2-1 S.Khánh Hòa

Hoàng Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/vleague/tphcm-gay-bat-ngo-truoc-ung-vien-vo-dich-flc-thanh-hoa-291-246549.html