TPHCM: Gần 10 người mắc kẹt trong căn nhà 4 tầng bốc cháy

(Kiến Thức) - Vụ cháy giữa đêm khi có gần 10 người đang say ngủ trong căn nhà 4 tầng khiến lực lượng Cảnh sát PCCC huy động quân số lớn cùng thiết bị chuyên dụng để giải cứu.

Đến sáng nay 6/9, hiện trường vụ hỏa hoạn tại căn nhà 4 tầng lầu trên đường số 7, phường 4, quận 8 vẫn đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an quận, Cảnh sát PCCC TP.HCM phong tỏa để khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Hiện trường vụ cháy nhà 4 tầng ở TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h rạng sáng cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bốc lên dữ dội từ căn nhà 4 tầng ở tuyến đường nói trên nên hô hoán cho mọi người bên trong.

Lúc này có rất nhiều người kẹt trong đám cháy đã bừng tỉnh, hốt hoảng tìm cách tháo chạy ra ngoài, nhưng lửa bốc lên ở tầng trệt tạo thành bức tường lửa khiến mọi người phải thoát lên sân thượng và mắc kẹt tại đây.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận 8, Cảnh sát PCCC quận 1 và Phòng Cứu nạn – cứu hộ (Cảnh sát PCCC TP.HCM) đã điều hơn 10 xe chuyên dụng các loại và hàng trăm chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa, cứu người.

Ngay khi có mặt tại hiện trường, lực lượng chữa cháy đã chia ra thành nhiều hướng, xông thẳng vào đám cháy để dập lửa và giải cứu người mắc kẹt bên trong.

Lực lượng Cảnh sát PCCC đã cứu được 7 người thoát khỏi đám cháy. Tuy nhiên 1 người khác đã tử vong.

Các chiến sĩ chữa cháy đã giải cứu thành công 7 người trong tinh thần hoảng loạn, trong đó có một nạn nhân là anh Trương Hữu Luật (41 tuổi, quê Đồng Tháp) bị thương nặng được chuyển đi bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, sau khi đám cháy được dập tắt, các chiến sĩ Cảnh sát PCCC đã phát hiện một người kẹt bên trong và tử vong là anh Nguyễn Văn Hiệp Anh (29 tuổi, quê Đồng Tháp).

Hiện Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Vũ Sơn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/tphcm-gan-10-nguoi-mac-ket-trong-can-nha-4-tang-boc-chay-927808.html