TPHCM: Điều tra vụ nam thanh niên tử vong bất thường trên đường phố

Nam thanh niên vừa đi tới chân cầu thì bất ngờ co giật, miệng trào bọt mép nằm xuống. Người dân lại gần kiểm tra thì người này đã tử vong.

Chuyển thi thể nam thanh niên về nhà xác để phục vụ việc điều tra

Chuyển thi thể nam thanh niên về nhà xác để phục vụ việc điều tra

Ngày 7-8, Công an quận 8, TPHCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra nguyên nhân 1 nam thanh niên tử vong bất thường.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 6-8, người dân ở khu vực gần cầu Kênh Ngang số 2, đường Bến Bình Đông, phường 15, quận 8, TPHCM thấy 1 nam thanh niên đi bộ lên cây cầu trên. Khi vừa tới chân cầu, nam thanh niên bất ngờ lên cơn co giật và miệng trào bọp mép rồi nằm gục xuống đường. Người dân phát hiện chạy lại tìm cách sơ cứu nhưng người này đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an quận 8 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM có mặt lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Danh tính nạn nhân được xác định là Hồ Hoán Triệt (sinh năm 1984, ngụ quận 6). Người thân nạn nhân cho biết, nam thanh niên từng sử dụng chất ma túy. Có thể nguyên nhân tử vong là do sốc thuốc.

Đến 18 giờ cùng ngày, thi thể nam thanh niên được công an chuyển về nhà xác để phục vụ việc điều tra.

Tin, ảnh : ĐAN NGHUYÊN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/tphcm-dieu-tra-vu-nam-thanh-nien-tu-vong-bat-thuong-tren-duong-pho-460220.html