TPHCM đẩy mạnh chống thất thu thuế

TPHCM sẽ đẩy mạnh các giải pháp chống thất thu thuế, tăng cường trang thiết bị chống buôn lậu, gian lận thương mại gây thất thu thuế, đồng thời sẽ tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh cá thể chuyển thành doanh nghiệp.

Một tàu hàng vào cảng TPHCM đầu năm 2017 - Ảnh: Văn Nam

Trên đây là một số ý kiến của ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TPHCM đề nghị ngành thuế, hải quan, tài chính thực hiện trong buổi họp chiều nay (6-2) về tình hình thu ngân sách tháng 1-2017.

Theo báo cáo của ông Trần Ngọc Tâm, Cục trưởng Cục Thuế TPHCM, tính từ đầu năm đến ngày 6-2, thành phố thu ngân sách được 34.257 tỉ đồng, đạt 9,8% dự toán năm và tăng 13,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, phần thu nội địa đạt 25.875 tỉ đồng với mức tăng 13,29% so cùng kỳ và thành phố phấn đấu đến hết quý 1-2017 thu nội địa đạt khoảng 59.000 tỉ đồng, tương đương 26% dự toán.

Dấu hiệu đáng mừng là trong phần thu nội địa, riêng thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 8.000 tỉ đồng (tăng hơn 1.000 tỉ đồng so với cùng kỳ) cho thấy tốc độ phát triển của doanh nghiệp rất tốt và ổn định, ông Tâm nói tại cuộc họp chiều nay.

Còn theo ông Nguyễn Hữu Nghiệp, Phó cục trưởng Cục Hải quan TPHCM, thu xuất nhập khẩu thông qua hải quan thành phố từ đầu năm đến ngày 6-2 đạt 7.463 tỉ đồng, tăng gần 3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Nghiệp cho biết trong năm 2017 ngành hải quan thành phố đẩy mạnh hai giải pháp, gồm: tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp qua hải quan; đẩy mạnh chống buôn lậu và gian lận thương mại.

“Trong năm nay ngành hải quan sẽ cùng doanh nghiệp thiết lập cơ chế trao đổi, cung cấp thông tin về hành vi gian lận thương mại, đồng thời tạo điều kiện thông thoáng tốt nhất cho doanh nghiệp”, ông Nghiệp nêu giải pháp.

Cũng theo thông tin ông Nghiệp nêu ra tại cuộc họp, hiện nay sau khi TPHCM tăng cường kiểm tra, siết chặt gian lận thương mại qua giá thì phát sinh tình trạng dịch chuyển hàng hóa từ TPHCM về các địa phương lân cận (thay vì nhập hàng về các cảng ở TPHCM thì chuyển về các cảng địa phương lân cận).

Do đó, ông Nghiệp đề xuất cần có giải pháp đồng bộ giữa các địa phương trong việc siết chặt tình trạng gian lận thương mại qua giá.

Trong năm 2017, kế hoạch thu ngân sách địa phương của thành phố năm khoảng 347.882 tỉ đồng, tăng 15,79% so với dự toán năm 2016, gồm các khoản thu nội địa 226.482 tỉ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 109.000 tỉ đồng và thu từ dầu thô 12.400 tỉ đồng.

Nguồn Saigon Times: http://thesaigontimes.vn/156631/tphcm-day-manh-chong-that-thu-thue.html/