TPHCM: chuẩn bị hàng tết tăng 25-45% so với Tết năm ngoái

Tổng giá trị hàng hóa các doanh nghiệp chuẩn bị sản xuất, dự trữ cung ứng cho thị trường hai tháng trước và trong Tết Đinh Dậu 2017 là 17.068,8 tỉ đồng, tăng 860 tỉ đồng so với Tết Bính Thân 2016, trong đó giá trị hàng bình ổn là 6.851,6 tỉ đồng, bà Nguyễn Huỳnh Trang, Phó giám đốc Sở Công Thương TPHCM cho biết tại buổi họp báo cáo tình hình thị trường hàng hóa từ nay đến tết, sáng 4-11.

Chất lượng hàng hóa, nguồn gốc hàng hóa là một trong những yêu cầu cấp bách mà người tiêu dùng đặt ra cho các cơ quan chức năng, nhất là trong dịp lễ, tết. Trong ảnh: Người tiêu dùng mua sắm tại một siêu thị ở TPHCM. Ảnh: Vũ Yến

Theo bà Trang, lượng hàng chuẩn bị tết tăng 15-20% so với kế hoạch thành phố giao và tăng 25-45% so với Tết Bính Thân. Nhiều nhóm hàng chuẩn bị với khối lượng lớn, chi phối 35-52% nhu cầu thị trường như thịt gia cầm, đường, trứng, thực phẩm chế biến, thịt gia súc, dầu ăn, gạo… Riêng tháng cao điểm phục vụ tết từ 29-12-2016 đến 27-1-2017 tổng giá trị hàng hóa các doanh nghiệp chuẩn bị sẽ hơn 9.700 tỉ đồng, hàng bình ổn hơn 3.764 tỉ đồng.

Lượng hàng hóa lương thực, thực phẩm thiết yếu này chủ yếu từ ba nguồn chính là các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường (chiếm 30-40% thị phần); các chợ đầu mối (chiếm 30-40% thị phần) và các doanh nghiệp khác chiếm 10-20% thị phần.

Cụ thể như Liên hiệp HTX thương mại TPHCM (Saigon Co.op) chuẩn bị 105.000 tấn hàng hóa, trị giá hơn 3.084 tỉ đồng (hàng bình ổn hơn 938 tỉ đồng); Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (Satra) chuẩn bị hơn 1.405 tỉ đồng (hàng bình ổn hơn 527 tỉ đồng); ba chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, Hóc Môn, Bình Điền dự kiến lượng hàng khoảng 15.000-16.000 tấn/ngày.

Về giá cả hàng hóa tết, bà Huỳnh Trang cũng cho biết, các doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường đều cam kết giữ ổn định giá, không tăng giá bán trong hai tháng trước, sau tết (từ ngày 1-1-2017 đến hết ngày 28-2-2017). Đồng thời, thực hiện giảm giá thêm trong hai ngày cận tết đối với các mặt hàng thiết yếu như thịt heo, thịt gà, trứng gia cầm.

Ngoài ra, trong tháng cận tết nhằm kích thích mua sắm tiêu dùng, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố sẽ thực hiện hơn 1.500 đợt khuyến mãi với tổng giá trị khoảng 1.200 tỉ đồng; các hệ thống phân phối lớn cũng sẽ có chương trình khuyến mãi, giảm giá 15-49% cho hàng ngàn mặt hàng. Song song đó là các chuyến hàng/điểm bán lưu động sẽ cung ứng hàng hóa tới công nhân, học sinh – sinh viên, người lao động nghèo…

Tại buổi họp, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TPHCM cũng nhấn mạnh, ngoài việc cung ứng nguồn hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định, đảo bảo an toàn chất lượng, Sở Công Thương cần phối hợp với các đơn vị, cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác chống hàng gian, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Đây phải được coi là một trong những kế hoạch trọng tâm, nhất là trong dịp lễ, tết cuối năm.

Nguồn Saigon Times: http://thesaigontimes.vn/153486/tphcm-chuan-bi-hang-tet-tang-25-45-so-voi-tet-nam-ngoai.html/