TPHCM cần “mơ xa, nghĩ lớn, hành động thông minh”

Một Việt kiều trẻ đến từ Singapore cho rằng TPHCM muốn là thành phố dẫn đầu cả nước thì cần có một chính quyền mạnh. Chính quyền mạnh sẽ giúp có chính sách tốt, quy hoạch thông minh dựa trên nền tảng một nền kinh tế mở, giải pháp lâu dài và ổn định, có chính sách đối ngoại về kinh tế và quy hoạch gắn với thực tế phát triển...

Việt kiều chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị sáng nay - Ảnh: Văn Nam

Phát biểu tại Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới với chủ đề “Kiều bào chung sức xây dựng TPHCM phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế” khai mạc sáng nay (12-11) tại TPHCM, ông Nguyễn Đỗ Dũng, Việt kiều Singapore chia sẻ, hiện đang có một thế hệ 100% “nước mắm” về tâm hồn, 100% “Thánh Gióng” về khát khao và 100% “quốc tế” về ý tưởng, gồm nhiều người Việt Nam học tập và làm việc ở nước ngoài, có tâm huyết muốn đóng góp cho Việt Nam.

Để biến TPHCM sớm trở thành thành phố dẫn đầu, ông Nguyễn Đỗ Dũng nêu Singapore làm ví dụ để tham khảo khi đảo quốc này từng dám “mơ xa, nghĩ lớn, và hành động khôn ngoan”.

"Singapore xây dựng một thể chế mạnh với ba trụ cột, gồm chính quyền trong sạch và có kỷ cương; sử dụng người tài; có cấu trúc thể chế linh động. Một khi chính quyền mạnh thì ắt họ sẽ có chiến lược, quy hoạch thông minh, biến Singapore là điểm đến lý tưởng", ông Dũng nói.

Dẫn thêm trường hợp Seoul của Hàn Quốc, ông Dũng cho biết Seoul đã trở thành một "thành phố vì con người" trong những năm gần đây khi có nhiều bước tiến trong việc tạo được những không gian xanh, có chương trình “thành phố chia sẻ”, tạo ra nền tảng cho giới khởi nghiệp phát triển...

Nói tóm lại, muốn dẫn đầu thì TPHCM cần có một chính quyền mạnh để có chính sách tốt, quy hoạch thông minh. Tất cả điều này dựa trên nền tảng một xã hội mở, xã hội tri thức và cộng đồng mở.

“TPHCM đã sẵn sàng để trở thành thành phố dẫn đầu hay chưa?”, ông Dũng đặt vấn đề và thẳng thắn nhận định chính quyền thành phố dù có tầm nhìn nhưng chưa thể hiện được sự khao khát của lãnh đạo, của người dân và phát huy hết tiềm năng của thành phố; bộ máy chưa đủ linh động; thẩm quyền còn chồng chéo…

Do vậy, ông đề xuất chính quyền TPHCM cần có chính sách khuyến khích sáng tạo thay vì cứ duy trì quan niệm “không làm sai là tốt”; phải có chính sách ổn định và giải pháp lâu dài, nhìn trong bối cảnh toàn vùng; cần có chính sách đối ngoại về kinh tế; quy hoạch phải gắn với thực tế phát triển...

“TPHCM sẽ là thành phố mở: lòng người mở, chính quyền mở, dữ liệu mở, thị trường mở, cửa ngõ mở cho cả Đông Nam Á và toàn cầu. Tôi nghĩ tầm nhìn đó không quá xa xôi và chúng ta sẽ làm được”, ông Dũng nêu ý tưởng và đúc kế: "Thành phố mở chính là thành phố dẫn đầu về cơ hội cho mọi người về phát triển kinh tế, dẫn đầu về lòng tốt và dẫn đầu về môi trường sống".

Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới với chủ đề “Kiều bào chung sức xây dựng TPHCM phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế" có khoảng 500 kiều bào đến từ nhiều nước trên thế giới tham dự.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhận định trong 30 năm đổi mới, Việt Nam đạt nhiều thành tựu quan trọng, kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được năng cao, đạt mức thu nhập trung bình. Tuy nhiên, ông cho rằng Việt Nam đang đối mặt với những thách thức lớn, mô hình tăng trưởng cũ là tăng trưởng theo chiều rộng, dựa vào lợi thế tài nguyên và nhân công rẻ từng mang lại thành công nay đã có dấu hiệu tới hạn. Năng suất, trình độ công nghệ và quản trị còn thấp, chưa tham gia sâu vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu…

“Đất nước rất cần tri thức, kinh nghiệm, trí tuệ và nhiệt huyết của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước”, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh kêu gọi.

Nguồn Saigon Times: http://thesaigontimes.vn/153779/tphcm-can-mo-xa-nghi-lon-hanh-dong-thong-minh.html/