TPHCM: 53 đội chữa cháy cơ sở ​xử lý tình huống sự cố khẩn cấp

Các đơn vị tham gia tranh tài ở nhiều nội dung, như: Triển khai xe chữa cháy chuyên dụng với 2 vòi phun nước

Sáng nay (2/10), 53 đội chữa cháy trong đó có 18 đội thuộc lực lượng chuyên nghiệp, 24 đội thuộc lực lượng dân phòng các quận huyện, 12 đội chữa cháy cơ sở thuộc các Tổng công ty, công ty, khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn đã tham gia tranh tài tại Hội thao Kỹ thuật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2016, do Cảnh sát PCCC TP HCM tổ chức.

Xủ lý dập lửa.

Đây là các đội thi đã xuất sắc vượt qua hàng trăm đội thi khác ở hội thao kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp quận huyện diễn ra vào tháng 9/2016 vừa qua.

Tại hội thao lần này, các đơn vị tham gia tranh tài ở nhiều nội dung, như: Triển khai xe chữa cháy chuyên dụng với 2 vòi phun nước tập trung tiêu điểm dành cho lực lượng chuyên nghiệp; Tổng hợp tiếp sức 4x100m chữa cháy, cứu người, cứu tài sản đối với lực lượng dân phòng…

Vượt chướng ngại vật.

Kết quả hội thao chính là điều kiện đánh giá tổng quan trình độ năng lực phòng cháy, cứu nạn, cứu hộ các đội chữa cháy vệ tinh, đội chữa cháy tại chỗ, kịp thời rút kinh nghiệm thực tiễn để nâng cao khả năng phối hợp trong việc ứng phó, xử lý khi có tình huống khẩn cấp, sự cố, tai nạn nghiêm trọng xảy ra.

Cấp cứu người bị thương.

Từ năm 2006 đến nay, Cảnh PCCC TP HCM đã tổ chức 1.200 khóa bồi dưỡng, huấn luyện về kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho hơn 30 ngàn lượt đội viên dân phòng và tại chỗ. Nhờ đó, lực lượng này đã tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ kịp thời trên 13 ngàn sự cố cháy (chiếm trên 70% số vụ), không để cháy lan, cháy lớn, hậu quả nghiêm trọng xảy ra./.

Vinh Quang/VOV – TP HCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/tphcm-53-doi-chua-chay-co-so-xu-ly-tinh-huong-su-co-khan-cap-556201.vov