TPHCM: 1 phụ nữ tử vong do chó dại cắn

Một phụ nữ 52 tuổi tại TPHCM đã tử vong sau khi bị chó dại cắn. Đây là ca tử vong do chó dại cắn đầu tiên kể từ năm 2010 xảy ra trên địa bàn Thành phố.

Cụ thể, thông tin từ Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM cho biết, đơn vị này vừa ghi nhận 1 trường hợp tử vong do chó dại cắn. Nạn nhân là một phụ nữ 52 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TPHCM bị chó của nhà hàng xóm cắn vào cuối tháng 3/2017 nhưng không được tiêm phòng. Con chó cũng chết sau khi cắn người phụ nữ.

Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng – Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM cho biết, đây là ca tử vong đầu tiên do bị chó dại cắn trên địa bàn thành phố kể từ năm 2010.

Ngay sau khi nhận thông tin, Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM đã tiến hành lập danh sách và những người có tiếp xúc nguy cơ với con chó bị bệnh (bị chó cắn, cào hoặc liếm) để hướng dẫn tiêm phòng dại. Đồng thời, phối hợp với Chi cục Thú Y điều tra tình trạng tiêm chủng của đàn chó trong khu vực xảy ra ca bệnh dại.

Nếu không may bị chó cắn, việc tiêm phòng dại là rất cần thiết. Ảnh minh họa

Trung tâm y tế dự phòng TP.HCM khuyến cáo, người dân nên tiêm vắc xin phòng dại cho bản thân và cho cả chó, mèo nuôi để phòng ngừa bệnh dại.

Trong trường hợp người dân chưa tiêm phòng ngừa dại, nếu không may khi bị chó, mèo cào, cắn thì tiến hành sơ cứu bằng cách rửa kỹ vết thương bằng nước, dầu gội, xà phòng. Sát khuẩn sát khuẩn bằng cồn 70° hoặc cồn I-ốt để làm giảm thiểu lượng vi rút dại tại vết cắn. Sau đó đến ngay cơ sở tiêm chủng để được bác sĩ tư vấn và chỉ định tiêm phòng dại.

Đông Quân

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/khoe/tphcm-1-phu-nu-tu-vong-do-cho-dai-can-post27867.html