TP Vinh sẽ áp dụng thêm một số tuyến đường 1 chiều

Trong cuộc họp chiều 13/6, thành phố Vinh quyết định chủ trương thực hiện lưu thông 1 chiều đối với các tuyến đường như: Hải Thượng Lãn Ông, Phùng Chí Kiên, Trần Quang Diệu.

Việc áp dụng những tuyến phố lưu thông 1 chiều phù hợp sẽ góp phần giảm ách tắc giao thông. Ảnh tư liệu Báo Nghệ An

Chiều 13/6, Thành ủy Vinh tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện giải tỏa hành lang ATGT đường bộ, đường sắt, vỉa hè. Đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh chủ trì.

Tại cuộc họp, các đơn vị, phường, xã đã nêu lên một số khó khăn, vướng mắc trong giải tỏa vỉa hè, hành lang ATGT.

Trong đó nổi cộm nhất là một số trọng điểm như trước cổng Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An, đường Nguyễn Trung Ngạn, Đặng Thai Mai, Nguyễn Văn Cừ, Lê Hồng Phong, Lê Duẩn, Trần Phú, Quang Trung, Đinh Công Tráng, Ngư Hải, Hồ Tùng Mậu, Lê nin, Xô viết Nghệ Tĩnh… Tại những tuyến đường này, người dân liên tục tái lấn chiếm vỉa hè, hành lang ATGT để buôn bán, dừng đỗ ô tô, xe máy.

Cuộc họp của Thành ủy Vinh chiều 13/6. Ảnh: Võ Huyền

Bên cạnh đó, tại nhiều công trình xây dựng, người dân đổ vật liệu tràn ra cả vỉa hè, lòng đường gây mất mỹ quan đô thị và cản trở hành lang ATGT nhưng không có lực lượng chức năng xử lý. Phần lớn các tuyến đường chính vào ban đêm người dân bày bán hàng quán lấn chiếm hết cả vỉa hè của người đi bộ.

Trong tháng 5/2017, lực lượng chức năng TP Vinh tiếp tục tăng cường đẩy mạnh giải tỏa vỉa hè, hành lang ATGT. Thành phố đã tổ chức trên 195 lượt ra quân giải tỏa các hành vi vi phạm, thu giữ 250 biển quảng cáo đặt trên vỉa hè, lòng đường; giải tỏa 45 trường hợp kinh doanh, bán hàng rong; xử lý 25 điểm tập kết vật liệu xây dựng, hàng hóa. Phá dỡ 5 nhà tạm, khung để ô tô và 60 trường hợp đắp bó vỉa cho xe lên xuống lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Lập 117 biên bản vi phạm hành chính, xử lý 97 biên bản với tổng số tiền thu nộp trên 115 triệu đồng.

Sau khi nghe các kiến nghị, đề xuất của các thành viên Ban chỉ đạo trật tự đô thị, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu các đơn vị, phường, xã cần tăng cường lực lượng thực hiện tốt hơn nữa công tác giải tỏa vỉa hè, hành lang ATGT.

Đường Đinh Công Tráng, Ngư Hải đã áp dụng lưu thông 1 chiều, giảm ách tắc giao thông. Ảnh tư liệu Báo Nghệ An

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, có phương án luân chuyển lực lượng, cán bộ quy tắc, trật tự đô thị giữa các phường xã, tránh tình trạng cả nể, đảm bảo công bằng trong giải tỏa vỉa hè. Đồng thời, sớm triển khai xây dựng các điểm đỗ xe phân tán; thực hiện kẻ vạch sơn cho phép dừng đỗ ô tô, xe máy trên những vỉa hè có chiều rộng từ 6 - 9m.

Thành ủy Vinh cũng giao cho UBND thành phố áp dụng thực hiện lưu thông 1 chiều trên các tuyến đường như: Hải Thượng Lãn Ông, Phùng Chí Kiên, Trần Quang Diệu.

» Những kiểu dừng, đỗ ô tô dễ bị cẩu xe và nộp phạt

Võ Huyền

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/kinh-te/201706/tp-vinh-se-ap-dung-them-mot-so-tuyen-duong-1-chieu-2817048/