TP Hồ Chí Minh: Triệt phá đường dây ma túy quy mô lớn

Ngày 13-10, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an quận Tân Bình vừa triệt phá đường dây mua bán ma túy đá, thuốc lắc cho các dân chơi ở quán bar, vũ trường quy mô lớn. Đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn này, do Nguyễn Đức Hiếu (32 tuổi, ngụ quận Tân Phú) cầm đầu.

Tang vật thu giữ ma túy.

Theo đó, ngày 18-7, các trinh sát bắt giữ Hiếu cùng Trần Duy Khang (23 tuổi), Võ Thành Tú (25 tuổi, cả 2 đều ngụ quận Tân Phú), tại một chung cư ở quận Tân Bình, thu 1.902 viên thuốc lắc và 177 gr ma túy đá.

Tại cơ quan điều tra đối tượng Tú, Khang khai nhận là đàn em thân tín của Hiếu, hằng ngày có nhiệm vụ đi giao ma túy cho Hiếu và được trả công 300.000 đồng/chuyến.

Các đối tượng trong đường dây ma túy tại cơ quan điều tra.

Từ lời khai của Hiếu, trinh sát xác định Nguyễn Hoài Nam (34 tuổi, quê ở Hà Nội) là người chuyên cung cấp ma túy cho Hiếu để bỏ mối ở TP Hồ Chí Minh. Đối tượng Nam thuê hai căn hộ chung cư trên đường Thành Thái (quận 10) làm nơi chứa, đóng gói ma túy trước khi đưa đi tiêu thụ. Tuy nhiên, khi Công an quận Tân Bình ập vào 2 căn hộ nói trên thì Nam đã nhanh chân tẩu thoát trước đó. Tại đây, công an thu giữ hơn 716 gr ma túy “đá”, 1 cân điện tử cùng nhiều tang vật khác liên quan đến việc mua bán ma túy.

Công an quận Tân Bình thấy đường dây mua bán ma túy quy mô lớn nên chuyển hồ sơ cho Đội 3 (PC47) tiếp tục mở rộng điều tra.

Sau khi Đội 3 (PC47) tiếp nhận hồ sơ, ngày 17- 8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Hoài Nam và phát lệnh truy nã. Qua điều tra, trinh sát Đội 3 phát hiện người cầm đầu của Nam là Đỗ Quý Sắc (42 tuổi, quận 5, có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, bị tòa tuyên 10 năm tù giam).

Sau khi Công an TP Hồ Chí Minh phát lệnh truy nã Nam, đối tượng Sắc vẫn thường xuyên xuất hiện tại một khách sạn trên đường Nguyễn Biểu (quận 5) để giao dịch, tổ chức tiệc ma túy đá, thuốc lắc cho đàn em và các cô gái trẻ đưa về từ quán bar, vũ trường.

Trong lúc Đội 3 (PC47) đang lên phương án bắt giữ Sắc thì ngày 29-9, trinh sát Đội 3nhận được thông tin Nam đang chuẩn bị trốn sang Trung Quốc và đã kịp thời tiến hành bắt giữ Nam tại Hà Nội.

Cùng lúc đó, trinh sát Đội 3 xác định Sắc sẽ mang hàng qua nhà Lê Thị Huyền Trinh (27 tuổi) ở chung cư Tôn Thất Thuyết (quận 4) giao nên đã mật phục bắt quả tang. Cơ quan công an khám xét khẩn cấp nơi lưu trú của Sắc, trinh sát thu giữ hơn 1.316 gram ma túy tổng hợp, 2.300 viên thuốc lắc, 200 triệu đồng.

Thanh Tàu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Phap-luat/851607/-tp-ho-chi-minh-triet-pha-duong-day-ma-tuy-quy-mo-lon