TP.Hồ Chí Minh tiếp tục chi viện 10 xe chữa cháy cho Cần Thơ

Sau 5 ngày xảy cháy tại công ty Kwong Lung - Meko, lửa vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn, TP.HCM phải tiếp tục điều 10 xe chữa cháy chuyên dụng để quay trở lại.

Sáng nay 27/3, TP.HCM tiếp tục điều động chi viện 10 xe chữa cháy chuyên dụng, trong đó có 2 xe thang cùng hàng chục các bộ, chiến sĩ từ quận 11 xuống Cần Thơ để tiếp tục công việc hỗ trợ chữa cháy tại Công ty Kwong Lung - Meko. Việc Cảnh sát PCCC TP.HCM quay trở lại Cần Thơ xuất phát từ việc lửa bất ngờ bùng phát vào lúc 19h30 ngày hôm qua 26/3 khiến tầng 5 (nơi xảy cháy ban đầu) của công ty lại chìm trong biển lửa. Rất may ngay sau đó lực lượng chữa cháy của Cần Thơ đã kịp thời điều động lực lượng đến hiện trường dập tắt đám cháy ngay sau đó.

10 xe chữa cháy của TP.HCM quay trở lại Cần Thơ tiếp tục hỗ trợ công tác chữa cháy triệt để. Ảnh: Tín Huy

Thời điển này, trưa 27/3, sau 5 ngày chữa cháy thì đám cháy tại công ty may Kwong Lung - MeKo vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn, khói vẫn còn mù mịt phát ra từ tầng 5. Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã làm việc với tổng giám đốc công ty Kwong Lung – Meko và đại diện công ty bảo hiểm thống nhất tiến hành phương án đục tất cả các cửa trên tầng 5 để tiếp cận hiện trường phục vụ chữa cháy triệt để, điều tra tra nguyên nhân.

Sáng nay 27/3, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống có mặt tại hiện trường chỉ đạo rà soát toàn tòa nhà xưởng để đảm bảo việc chữa cháy hiệu quả, an toàn, phục vụ quá trình điều tra, khắc phục. Ảnh: Tín Huy

Về vấn đề an toàn khi tiến cận hiện trường đã rệu rã sau hỏa hoạn, ông Thống cho biết lực lượng trinh sát đang làm việc, với tính chuyên nghiệp nên vấn đề an toàn vẫn được đảm bảo và đặt lên hàng đầu. Hiện tại, các lực lượng chữa cháy đang liên tục bơm nước vào tầng 5 để giảm nhiệt.

Lực lượng trinh sát mang máy móc, thiết bị tiến vào tòa nhà xưởng đang rệu rã sau cháy. Ảnh: Tín Huy

Có mặt tại hiện trường vụ cháy sáng nay, chúng tôi thấy khoảng 20 người mang theo dụng cụ cầm taypha1, khoan tường đã tiến vào tòa nhà 5 tầng bằng cầu thang bộ để vào bên trong. Nhiều mảng tường trên tầng 5 có dấu hiệu rệu rã, rạn nứt nghiêm trọng, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Các xe cẩu loại lớn cũng đang được điều động tới hiện trường chuẩn bị tháo dỡ mái vòm nằm giữa hai tòa nhà xưởng nhằm đảm bảo an toàn, tránh đổ sập khi lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ.

Đến sáng nay 27/3, khói đen vẫn còn tỏa ra mịt mờ từ tầng 5. Ảnh: Tín Huy

Dân cư xung quanh công ty và dư luận chưa hết hoang mang khi lửa vẫn bùng lên, cháy đi cháy lại nhiều lần trong những ngày qua.

Tín Huy

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/tin-tuc/tpho-chi-minh-tiep-tuc-chi-vien-10-xe-chua-chay-cho-can-tho-d109882.html