TP. Hồ Chí Minh: Năm 2011, phấn đấu thu nhập bình quân hơn 3.000 USD

(Chinhphu.vn) - HĐND thành phố Hồ Chí Minh xác định chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế GDP năm 2011 là 12%, GDP bình quân đầu người đạt 3.130 USD/người.

Ngày 10/12, sau gần bốn ngày làm việc, kỳ họp lần thứ 19 HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa VII đã bế mạc và thông qua nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2011. HĐND thành phố xác định chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế GDP năm 2011 là 12%, GDP bình quân đầu người đạt 3.130 USD/người, xuất khẩu tăng 9%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 201.416 tỷ đồng, thu ngân sách đạt 177.970 tỷ đồng, chỉ số giá tiêu dùng tăng dưới 7%. Trong số 16 chỉ tiêu về xã hội, môi trường và đô thị, thành phố phấn đấu giải quyết việc làm cho 265.000 người, trong đó có 120.000 chỗ làm mới, 61% lao động đã qua đào tạo nghề, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới (12 triệu đồng/người/năm) còn 5,4%… HĐND thành phố cũng quyết định chọn năm 2011 là “Năm vì trẻ em” để tập trung, nâng cao nhận thức toàn xã hội trong việc quan tâm, đầu tư, chăm lo trẻ em, vì tương lai và sự phát triển của trẻ em thành phố. Tại phiên bế mạc, Chủ tịch UBND thành phố Lê Hoàng Quân cho biết, đây là năm đầu tiên và có ý nghĩa quan trọng của kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm (2011-2015). Từ nay đến quý I/2011, các sở, ban, ngành, UBND quận huyện phải tổ chức tốt việc theo dõi, phân tích, đánh giá tình hình, đề ra các giải pháp, chính sách cụ thể sát với tình hình, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống người dân. Đồng thời, lãnh đạo thành phố cũng sẽ làm việc với các tổng công ty, doanh nghiệp để tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp trong đầu tư và sản xuất kinh doanh. Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, ngay sau kỳ họp này, các ngành, các cấp phải tập trung chăm lo thật tốt đời sống vật chất, văn hóa cho người dân thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão sắp tới, chú trọng đến các gia đình chính sách, hộ nghèo, lực lượng vũ trang, công nhân lao động, sinh viên, học sinh xa nhà. Tập trung tăng cường bình ổn thị trường, kiểm soát giá cả, cân đối cung cầu hàng hóa, không để xảy ra đột biến về giá, đảm bảo Tết đến với mọi người, mọi nhà. .. Hồng Phong

Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/home/tp-ho-chi-minh-nam-2011-phan-dau-thu-nhap-binh-quan-hon-3000-usd/201012/53732.vgp