TP Hồ Chí Minh: 216 cây xanh gãy đổ, làm chết 2 người từ đầu năm đến nay

Ngày 29-11, tại TP Hồ Chí Minh, Sở GTVT TP phối hợp với Trường ĐH Nông Lâm tổ chức Hội thảo “An toàn cây xanh đô thị trên địa bàn TP Hồ Chí Minh”. Hiện Sở GTVT TP đang quản lý hơn 130.000 cây xanh với khoảng 180 loài, trong đó cây xanh đường phố chiếm gần 123.000 cây, còn lại là cây xanh trong công viên.

Tình trạng cây xanh ngã đổ đang tăng cao trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Theo thống kê số liệu từ năm 2013 đến nay, các chủng loại lim sét, sọ khỉ, phượng vỹ… chiếm tỷ lệ cao về sự cố ngã đổ, rơi gãy nhánh gây tổn thương, thiệt hại tính mạng, sức khỏe và tài sản cho người dân. Điều đáng nói, tình trạng trên có chiều hướng gia tăng qua từng năm. Cụ thể, năm 2013 chỉ có 351 cây gãy nhánh thì tính đến hết tháng 10-2016 đã là 579 cây; về sự cố cây ngã, năm 2013 là 158 cây thì đến nay là 216 cây. Về thiệt hại do sự cố cây xanh gây ra, năm 2013 làm bị thương 2 người thì đến từ đầu năm 2016 đến nay đã làm chết 2 người và 9 người bị thương.

Theo các đại biểu, nguyên nhân cây xanh gãy đổ do tác động của khí hậu biến đổi bất thường; triều cường; tốc độ đô thị hóa nhanh; công tác quy hoạch cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ; nhiều loại cây đã già cỗi, khiếm khuyết nhiều bên trong thân cây và dưới rễ cây; công tác chăm sóc cây xanh chưa được chú trọng về đặc thù loài, về phân loại cây xanh…

Để làm tốt công tác quy hoạch và chăm sóc cây xanh, các đại biểu tham dự Hội thảo cho rằng, cần chú trọng hơn nữa công tác chăm sóc cây xanh, chủ động phát hiện những cây khiếm khuyết để thay thế; tăng cường phối hợp với các trường ĐH, nhà khoa học, chuyên gia về lĩnh vực cây xanh đô thị để làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc cây xanh; cần có sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa các cơ quan chức năng liên quan để làm tốt công tác quy hoạch và phát triển phù hợp mạng lưới cây xanh; nâng cao ý thức người dân trong việc bảo vệ cây xanh…

Hà Phạm

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/856453/tp-ho-chi-minh-216-cay-xanh-gay-do-lam-chet-2-nguoi-tu-dau-nam-den-nay