TP.HCM xây dựng 2 nhánh cầu đường Võ Văn Kiệt nhằm kéo giảm kẹt xe

Việc xây dựng 2 nhánh cầu kết nối trực tiếp từ đường Võ Văn Kiệt với cầu Nguyễn Văn Cừ góp phần cải thiện giao thông khu vực phía Nam TP.HCM.

Việc xây dựng 2 nhánh cầu kết nối trực tiếp từ đường Võ Văn Kiệt với cầu Nguyễn Văn Cừ góp phần cải thiện giao thông khu vực phía Nam TP.HCM.

Ngày 24/11, Sở GTVT TP.HCM tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu kết nối giữa cầu Nguyễn Văn Cừ và đường Võ Văn Kiệt. Nút giao Nguyễn Văn Cừ - Trần Hưng Đạo là một trong 26 điểm thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn TP.HCM vào những giờ cao điểm. Việc xây dựng cầu kết nối trực tiếp từ đường Võ Văn Kiệt với cầu Nguyễn Văn Cừ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các luồng giao thông từ quận 1, 5 qua quận 4,7,8 và ngược lại. Góp phần cải thiện điều kiện giao thông khu vực phía Nam thành phố, kết nối đồng bộ và nâng cao hiệu quả khai thác trục đường Võ Văn Kiệt – đường hầm sông Sài Gòn – Mai Chí Thọ.

Ông Lê Minh Triết, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn (chủ đầu tư dự án) cho biết: “Dự án xây dựng cầu kết nối giữa cầu Nguyễn Văn Cừ và đường Võ Văn Kiệt với tổng mức đầu tư 168,741 tỷ đồng sẽ xây dựng 2 nhánh cầu BTCT. Nhánh N1 từ đường Võ Văn Kiệt (huyện Bình Chánh đi lên cầu Nguyễn Văn Cừ) với chiều dài 167,09m, rộng 6,5m. Nhánh N2 từ cầu Nguyễn Văn Cừ xuống đường Võ Văn Kiệt phía quận 1 với chiều dài 142,15m, rộng 6,5m".

Ông Lê Minh Triết, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn cho biết "Dự án sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trong Quý II/2017".

Ngoài ra dự án xây dựng đường giao thông chiều rộng 6m bố trí phía ngoài dọc bờ rạch Bến Nghé với chiều dài khoảng 606,91m đáp ứng 2 làn xe gắn máy. Xây dựng hệ thống thoát nước, kè đá hộc để gia cố và bảo vệ mái ta luy dọc sông Bến Nghé với chiều dài khoảng 553m, phạm vi từ đầu nhánh N1 đến cuối nhánh N2.

Xây dựng hệ thống cống thoát nước dọc, thoát nước ra rạch Bến Nghé thông qua các cửa xả hiện hữu. Trồng cầy xanh trên vỉa hè sát bờ kênh, thảm có dưới 2 nhánh cầu N1, N2 dọc tuyến phù hợp cảnh quan và hoàn chỉnh theo cấp đường. Di dời hệ thống chiếu sáng hiện hữu lên vỉa hè xây dựng mới. Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống báo hiệu đường bộ đảm bảo ATGT phù hợp với quy mô đường.

Ông Lê Văn Khoa, Phó chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị đảm bảo dự án về đích đúng tiến độ, chất lượng theo tiêu chuẩn thiết kế và an toàn trong lao động.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Văn Khoa, Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh: “Đây là một trong những hạng mục góp phần nhằm kéo giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận. Thời gian thi công dự án không kéo dài nên tôi yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát, thi công phải đảm bảo dự án về đích đúng tiến độ, chất lượng theo tiêu chuẩn thiết kế và an toàn trong lao động tại công trình cũng như các phương tiện lưu thông qua khu vực”.

Các đại biểu làm nghi thức khởi công dự án.

Dự kiến dự án sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trong Quý II/2017.

Văn Quyết

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/tphcm-xay-dung-2-nhanh-cau-duong-vo-van-kiet-nham-keo-giam-ket-xe-d35299.html