TP HCM: Trường ngoại thành thiếu học sinh lớp 10

Đến thời điểm này, nhiều trường THPT công lập các huyện ngoại thành TPHCM còn thiếu hàng trăm chỉ tiêu trong khi đã hết thời hạn nộp hồ sơ nhập học vào lớp 10.

Sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập trên địa bàn, học sinh có thời hạn nộp hồ sơ nhập học từ ngày 11/7 đến 23/7. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nhiều trường các huyện ngoại thành TP đang kêu rất nhiều học sinh chưa nộp hồ sơ nhập học.

Theo đó, trường THPT Tân Túc (huyện Bình Chánh) đến nay mới nhận được 514 hồ sơ nhập học trong tổng 677 em trúng tuyển vào lớp 10 vừa qua, hơn 160 em trúng tuyển chưa đến trường nhập học. Theo kế hoạch trong năm nay, trường THPT Tân Túc có 15 lớp 10, mỗi lớp 45 học sinh. Tuy nhiên mới có 514 hồ sơ nhập học nên nhà trường sẽ giãn học sinh lớp 10 ra các lớp, mỗi lớp chỉ hơn 30 học sinh.

Thí sinh tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016-2017

Thí sinh tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016-2017

Cùng ở huyện Bình Chánh, các trường THPT Đa Phước, THPT Vĩnh Lộc B... có 100-200 em trúng tuyển nhưng chưa đến đăng ký nhập học.

Tình trạng tương tự ở một số trường THPT các huyện Củ Chi, huyện Nhà Bè... Trường THPT Trung Phú (huyện Củ Chi) đến nay chỉ nhận được 606 hồ sơ nhập học trong tổng số 633 thí sinh trúng tuyển vào lớp 10. Còn trường THPT Phước Kiển (huyện Nhà Bè), khi kết thúc thời hạn nộp hồ sơ cũng có trên 100 học sinh trong tổng số 520 em trúng tuyển chưa đến nhập học.

Lý giải tình trạng này, hiệu trưởng THPT Tân Túc cho rằng, năm nay số lượng đăng ký nguyện vọng 1 vào trường chỉ bằng một nửa chỉ tiêu tuyển sinh. Trong khi đó, số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng 2 và 3 vào trường khoảng 2.000 hồ sơ nhưng lại ở các quận 1, quận 3, quận 5, quận Gò Vấp... Do đó, những thí sinh trúng nguyện vọng 2 và 3 không nhập học vì khoảng cách giữa trường học và nơi ở quá xa.

Tương tự, gần 30 học sinh trúng tuyển nhưng không nộp hồ sơ nhập học trường THPT Trung Phú (huyện Củ Chi) vì các em ở các quận trung tâm hoặc gần trung tâm đến Củ Chi học rất xa, hoặc có em đi du học, hoặc gia đình chuyển hướng cho vào học trường THPT tư thục, trường nghề gần nhà.

Để khắc phục tình trạng trên, hiệu trưởng một trường THPT công lập ở TPHCM cho rằng khâu tư vấn cho học sinh lớp 9 tại các trường THCS đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 rất quan trọng. Không nên để các em đăng ký cho có, theo kiểu học sinh ở quận 1, quận 3 mà đăng ký nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 ở tận huyện Củ Chi, huyện Bình Chánh. Việc đăng ký nguyện vọng như vậy sẽ làm khó các em nếu trúng tuyển khó theo học vì trường học quá xa nhà. Nếu các em đậu mà không học thì lại làm khó nhà trường vì thiếu chỉ tiêu, đồng thời làm mất cơ hội vào trường công lập của học sinh trên địa bàn.

T. Thanh (tổng hợp)

Nguồn PetroTimes: http://petrotimes.vn/tp-hcm-truong-ngoai-thanh-thieu-hoc-sinh-lop-10-456656.html