TP HCM: Trợ cấp cán bộ ấp 1,4 triệu đồng/tháng

Thông tin trên được ông Lê Minh Tấn (GĐ Sở LĐ-TB&XH) cho biết tại cuộc tiếp xúc cử tri tổ ĐBQH số 9 (Củ Chi, Hóc Môn) vào hôm qua (5/10).

Theo đó, hiện nay nhà nước chỉ công nhận trả lương hệ thống hành chính gồm bốn cấp là trung ương, tỉnh, huyện (quận) và xã (phường), còn ấp, thôn chỉ được hưởng tiền trợ cấp.

Mặc dù TP.HCM là địa phương được đánh giá có mức trợ cấp cho cán bộ ấp khá cao với khoảng 7 triệu đồng/tháng với ấp nông thôn mới và 5 triệu đồng/tháng với các ấp còn lại.

Tuy nhiên, do số tiền đó phải chia ra nhiều vị trí từ bí thư chi bộ, trưởng ấp, phụ nữ, thanh niên, hội người cao tuổi... nên người nhận cao nhất là 1,4 triệu đồng, người thấp nhất chỉ được 300-400 ngàn/tháng. Được biết, TP.HCM đang có 178 ấp và hầu hết các việc cần triển khai ở trên đều đưa về ấp.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/tp-hcm-tro-cap-can-bo-ap-14-trieu-dong-thang-post176864.html