TP.HCM triển khai kế hoạch chống buôn lậu thuốc lá

Sáng 7/10, Báo Công an nhân dân (CAND) phối hợp cùng Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia và Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an tổ chức Tọa đàm "An toàn, hiệu quả trong phòng chống buôn lậu thuốc lá địa bàn trọng điểm phía Nam" tại TP.HCM.

Buổi Tọa đàm "An toàn, hiệu quả trong phòng chống buôn lậu thuốc lá địa bàn trọng điểm phía Nam". Ảnh: báo CAND

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Thiếu Tướng Phạm Văn Miên - Tổng Biên tập Báo CAND cho biết: "Theo thống kê, trong ba năm gần đây (từ 2012 đến 2014) có 61,2 tỷ điếu thuốc lá nhập lậu vào Việt Nam. Riêng năm 2015, số lượng thuốc lá lậu nhập vào hơn 1 tỷ bao, ước chiếm khoảng 25% thị phần nội địa".

Thiếu Tướng Phạm Văn Miên - Tổng Biên tập Báo CAND phát biểu tại Tọa đàm. Ảnh: báo CAND

Điển hình là các tỉnh biên giới phía Nam, đặc biệt từ Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang đến Kiên Giang, mặc dù lực lượng phòng chống buôn lậu luôn thường trực, nỗ lực nhưng tình hình chỉ tạm lắng trong một thời gian ngắn. Những tháng gần đây, hoạt động buôn lậu thuốc lá có dấu hiệu nóng trở lại.

Các đối tượng vận chuyển, buôn bán thuốc lá lậu rất tinh vi và gần như công khai. Họ không chỉ mang vác bằng phương tiện thô sơ mà ngày nay còn dùng cả ô tô, taxi, xe tải, thậm chí xe biển xanh hóa giá từ cơ quan nhà nước.

Theo đánh giá của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an các huyện Biên giới và lực lượng Hải quan, trung bình mỗi ngày có khoảng 60-120 thùng thuốc lá nhập lậu qua biên giới. Những khi cao điểm, các đối tượng vận chuyển từ 80-160 thùng/ngày (500 gói/thùng).

Đại biểu tham dự buổi Tọa đàm. Ảnh: báo CAND

Tính đến thời điểm tháng 9/2016, các lực lượng chức năng của tỉnh bắt giữ và xử lý 1.756 vụ buôn lậu, hàng cấm; tịch thu 1.862.474 gói thuốc lá ngoại; khởi tố 12 vụ với 23 đối tượng. Riêng lực lượng QLTT phát hiện 148 vụ kinh doanh, vận chuyển thuốc lá lậu, xử lý tịch thu 139.299 gói thuốc, xử phạt hành chính 49 trường hợp và phạt với số tiền 92 triệu đồng.

Phương hướng trong thời gian tới kết hợp kiểm tra, xử lý với công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật nghiêm khắc xử lý đối với hành vi buôn lậu, kinh doanh hàng cấm. Đồng thời, vận động các cơ sở kinh doanh có bán thuốc lá ký cam kết không bán thuốc lá nhập lậu.

Huỳnh Nga

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/tphcm-trien-khai-ke-hoach-chong-buon-lau-thuoc-la-d47643.html