TP.HCM: Thêm một trạm cấp cứu vệ tinh 115 tại huyện Củ Chi

Nhân Hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai hoạt động khoa vệ tinh, phòng khám vệ tinh của các bệnh viện (BV) trên địa bàn huyện Củ Chi được tổ chức mới đây, ngành y tế TP.HCM đã ra mắt, đưa vào hoạt động trạm cấp cứu vệ tinh 115, thuộc Trung tâm Cấp cứu 115 tại địa phương này.

BV huyện Củ Chi đã có trạm cấp cứu vệ tinh115 (Ảnh: Trần Phong)

Đây là trạm cấp cứu vệ tinh thứ 10 trên địa bàn TP.HCM và là trạm thứ 3 tại huyện Củ Chi, có nhiệm vụ cấp cứu, vận chuyển, đáp ứng nhu cầu kịp thời cứu chữa bệnh nhân ngay trên xe và trước khi nhập viện. Trạm cấp cứu vệ tinh thứ 10 này không chỉ hỗ trợ bệnh nhân bị tai nạn, dịch bệnh, thảm họa… trên địa bàn huyện Củ Chi, Hóc Môn mà còn cấp cứu, hỗ trợ bệnh nhân tại các tỉnh lân cận như Bình Dương, Tây Ninh, Long An...

Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM và lãnh đạo huyện Củ Chi tại lễ ra mắt trạm cấp cứu vệ tinh 115 (Ảnh: Trần Phong)

Theo Bác sĩ Hồ Hải Trường Giang, Giám đốc BV huyện Củ Chi, 9 tháng đầu năm nay BV đã tiếp nhận gần 6.300 trường hợp cấp cứu, chủ yếu là các bệnh lý về tim mạch, thần kinh, tiết niệu, sọ não, chỉnh hình… Tuy nhiên, người dân chủ yếu đi cấp cứu bằng nhiều phương tiện tự túc và chưa được sơ cứu ban đầu đúng cách hoặc không được sơ cứu, dẫn đến không ít trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Phát biểu tại lễ ra mắt trạm cấp cứu vệ tinh 115, GS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết: Sở Y tế đang từng bước thực hiện nhiều giải pháp nhằm tăng cường nhân lực, chuyển giao kỹ thuật chuyên môn cho BV huyện Củ Chi qua hệ thống khoa bệnh, phòng khám vệ tinh. Bên cạnh đó, Sở cũng đang đưa ra những "quyết sách" liên quan đến việc bác sĩ vừa tốt nghiệp sẽ phải có thời gian công tác tại các cơ sở y tế vùng sâu. Theo đó, “các bác sĩ nội trú mới ra trường sẽ chia nhau làm việc tại Củ Chi”. Cũng theo GS.TS Bỉnh, ngành y tế thành phó cũng sẽ tổ chức những lớp đào tạo tại chỗ để nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhân lực của BV huyện Củ Chi!

Trần Phong

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/tphcm-them-mot-tram-cap-cuu-ve-tinh-115-tai-huyen-cu-chi-d48902.html