TP.HCM thành lập trung tâm buôn bán hóa chất tập trung

Chợ hóa chất Kim Biên sẽ được thay thế, di dời sang một trung tâm mới tại quận 8 với diện tích dự kiến khoảng 11 hecta.

Đó là thông tin được công bố tại cuộc họp về đề án xây dựng trung tâm kinh doanh hương liệu, hóa chất do UBND TP.HCM chủ trì chiều 26/7.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Công thương TP.HCM, toàn TP hiện có khoảng 638 cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất đang hoạt động tập trung ở quận 5, 10, 11, Tân Bình, Gò Vấp và Bình Tân. Riêng quận 5 tại khu vực xung quanh chợ Kim Biên có đến trên 70 cơ sở kinh doanh hóa chất công nghiệp và 25 cơ ở kinh doanh phụ gia thực phẩm.

Thời gian qua, nhiều vụ mất vệ sinh an toàn thực phẩm, cháy nổ xuất phát từ nguồn hóa chất tại các chợ “thần chết” này liên tiếp gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý người tiêu dùng và được báo chí phanh phui. Chính vì thế, việc tập trung các điểm kinh doanh hóa chất này về một điểm để dễ quản lý đã được lãnh đạo TP quan tâm, chỉ đạo.

UBND TP.HCM đã giao cho Sở Công thương là chủ đầu tư, cùng các Sở, Ngành thành lập một trung tâm kinh doanh hương liệu, hóa chất cho TP.

Theo ông Hòa, trung tâm này sẽ được xây dựng tại phường 7, quận 8 trên diện tích khoảng 11 hecta. Dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 12/2017 và trở thành trung tâm kinh doanh đa năng về hương liệu, hóa chất tầm cỡ khu vực thay cho chợ hóa chất Kim Biên, nơi buôn bán hóa chất lớn nhất hiện nay của TP.

Được biết, tiến độ xây dựng trung tâm nói trên sẽ bao gồm 4 giai đoạn:

Giai đoạn 1 (từ tháng 8/2016 đến 10/2016), Sở Công thương và các Bộ ngành liên quan xem xét điều chỉnh quy hoạch xây dựng, xác định vị trí, ranh giới xây dựng khu đất trung tâm; Hoàn thiện và công bố các tiêu chí đầu tư, xây dựng kế hoạch tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư.

Giai đoạn 2 (từ tháng 11/2016 đến 2/2017), lập và triển khai phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng; Hoàn tất thủ tục pháp lí về đầu tư xây dựng và các thủ tục liên quan.

Giai đoạn 3 (từ tháng 3/2017 đến 11/2017) sẽ khởi công xây dựng và giai đoạn 4: Hoàn công xây dựng trung tâm, tổ chức di dời các cơ sở kinh doanh hóa chất và chính thức đưa vào vận hành từ tháng 12/2017.

Chợ Kim Biên sẽ được giải tỏa, di dời sang một địa điểm buôn bán hương liệu, hóa chất tập trung khác

Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết thêm, trung tâm kinh doanh hương liệu, hóa chất TP.HCM sẽ là 1 khu phức hợp thương mại gồm 4 khu chính là: khu vực văn phòng, giao dịch; khu vực kho chứa, sang chiết, đóng gói hóa chất, hương liệu; khu bãi container, bến thủy nội địa và khu các công trình phụ trợ khác như hệ thống xử lí nước thải, nhà xe, bãi đổ hàng hóa, hành lang cây xanh…

Khi đi vào hoạt động, bất kỳ hộ dân hay doanh nghiệp nào có nhu cầu kinh doanh mặt hàng hương liệu, hóa chất đều có thể tự do vào hoạt động, đảm bảo theo các tiêu chí an toàn, hiện đại nhất.

Đồng thời, đây cũng là nơi giới thiệu những công nghệ, sản phẩm mới và trở thành nơi tư vấn cách sử dụng an toàn, hiệu quả cho các doanh nghiệp, cá nhân khi sử dụng các hương liệu, hóa chất.

Được biết, UBND TP.HCM sẽ kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa. Nhà đầu tư không chỉ xây dựng mà còn phải tổ chức kinh doanh, quản lý trung tâm hóa chất, hương liệu theo tiêu chí mà mình đưa ra. Cơ quan nhà nước chỉ thực hiện kiểm tra, giám sát theo quy định pháp luật.

Thiện An

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/tin-nhanh/tphcm-thanh-lap-trung-tam-buon-ban-hoa-chat-tap-trung-c4a430335.html