TP HCM: Tập trung giải quyết vấn đề dân sinh

Quyết tâm xử lý vấn đề thực phẩm bẩn, ô nhiễm môi trường, chỉnh trang đô thị… ở TP HCM được nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa X nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc sáng 30-11. Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng chủ trì hội nghị.

Còn nhiều băn khoăn, lo lắng

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, góp ý tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM về kết quả thực hiện Nghị quyết số 01 của Thành ủy khóa X về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2016 và đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2017; tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND TP về kết quả thực hiện Kết luận số 49 của Thành ủy khóa X về nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách năm 2016 và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2017.

Phát triển hạ tầng giao thông là một trong những mục tiêu lớn của TP HCM trong năm 2017Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM, cho biết mặc dù có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sớm nhưng việc xây dựng và ban hành các chương trình hành động thực hiện 7 chương trình đột phá, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP HCM còn chậm; năng lực lãnh đạo, nề nếp sinh hoạt, chất lượng của không ít cơ sở Đảng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Báo cáo về thực hiện Nghị quyết số 01 của Thành ủy khóa X, ông Tất Thành Cang nhìn nhận đa số cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ TP HCM cũng như 7 chương trình đột phá. Đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy trong quyết tâm xử lý vấn đề thực phẩm bẩn, ô nhiễm môi trường, chỉnh trang đô thị, chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm…

Tuy nhiên, dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân còn lo lắng về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, đời sống người dân còn có những khó khăn như giá cả hàng hóa tăng, ô nhiễm môi trường, nợ xấu trong hệ thống ngân hàng, phân bổ ngân sách của trung ương để lại cho TP HCM ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện 7 chương trình đột phá... Người dân cũng lo lắng về an toàn vệ sinh thực phẩm, ngập nước, ùn tắc giao thông, tệ nạn xã hội và tình hình tội phạm diễn biến ngày càng phức tạp.

Ông Tất Thành Cang đề nghị đại biểu đánh giá khách quan, toàn diện sự phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, chỉ rõ những kết quả đạt được cũng như những yếu kém, phân tích làm rõ nguyên nhân, từ đó đề ra những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực trong năm 2017.

Nâng chất lượng sống

Trình bày tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND TP HCM về kết quả thực hiện Kết luận số 49 của Thành ủy khóa X, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP, cho biết năm 2016, kinh tế TP đạt tốc độ tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 1.037.625 tỉ đồng, thu ngân sách 303.816 tỉ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 310.000 tỉ đồng; đưa vào sử dụng 111 công trình với tổng mức đầu tư 19.815 tỉ đồng, góp phần giải quyết nhu cầu dân sinh. TP HCM đã mời gọi thành công các nhà đầu tư theo hình thức hợp tác công - tư ở 20 dự án giao thông và môi trường với tổng mức đầu tư 67.223 tỉ đồng.

Công tác chỉnh trang đô thị, phát triển kết cấu hạ tầng, cung cấp nước sạch tiếp tục được TP quan tâm thực hiện. Các công trình, dự án cấp bách giảm ùn tắc giao thông, giảm ngập nước tiếp tục được triển khai. Đặc biệt, chất lượng khám chữa bệnh và giảm tải bệnh viện đã được cải thiện đáng kể.

Ông Nguyễn Thành Phong đánh giá chất lượng giáo dục - đào tạo được nâng cao, có 209 trường đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học, bậc học. TP HCM đã thực hiện hiệu quả công tác giải quyết việc làm cho người lao động, tạo thêm hơn 130.000 chỗ làm. Các nguồn lực xã hội được huy động hiệu quả nhằm thực hiện tốt công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP HCM cũng chỉ ra một số khó khăn, thách thức như: cải cách thủ tục hành chính có chuyển biến nhưng chưa đồng bộ; ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan quản lý nhà nước chưa thật sự mạnh mẽ, thường xuyên; tình hình trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp; số người chết do cháy, số vụ tai nạn, sự cố cần cứu hộ, cứu nạn tăng...

Năm 2017, thành lập 50.000 doanh nghiệp

Chủ trương của TP HCM trong năm 2017 là tập trung thực hiện các giải pháp, nỗ lực, cố gắng bảo đảm kế hoạch đầu tư cân đối giữa phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề cấp bách về hạ tầng đồng thời với việc chăm lo an sinh xã hội, thực hiện tiết kiệm hiệu quả.

Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu năm 2017 của TP HCM: GDP tăng 8,4%-8,7%; tổng vốn đầu tư phát triển xã hội đạt 35% GDP; thành lập mới 50.000 doanh nghiệp; giảm 1,2% hộ nghèo, tạo việc làm mới cho 125.000 lao động; đạt 264 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học; đạt 17 bác sĩ/10.000 dân, 42 giường bệnh/10.000 dân.

Trường Hoàng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/tp-hcm-tap-trung-giai-quyet-van-de-dan-sinh-20161130214048334.htm