TP. HCM: Tăng đột biến số ca mắc bệnh tay chân miệng

Số lượng bệnh nhi mắc tay chân miệng phải nhập viện tại TP.HCM đang tăng đột biến.

Theo Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM; chỉ tính riêng tháng 9/2016, trên toàn thành phố có hơn 500 trẻ mắc bệnh tay chân miệng phải nhập viện điều trị, đã tăng gần 13% so với tháng 8 (Tháng 8 có 458 ca). Trong 9 tháng đầu năm, có gần 4.000 bệnh nhi tay chân miệng nhập viện. Mới đây, một số ổ bệnh trong các trường học đã xuất hiện tại quận 5, huyện Hóc Môn...

Còn theo thống kê sơ bộ tại Bệnh viện Nhi đồng 2, chỉ trong tuần đầu tháng 10, bệnh viện này đã tiếp nhận hơn 1.000 ca điều trị bệnh tay chân miệng. Trong đó, hơn 60% bệnh nhi là từ các tỉnh, địa phương lân cận đổ về TP.HCM nhập viện.

Tình trạng quá tải tại BV Nhi đồng 1 TP.HCM. Nguồn plo.vn

Lượng bệnh nhân tăng đột biến đang khiến tình trạng quá tải xảy ra tại một số bệnh viện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Trung tâm y tế dự phòng TP.HCM đã có những khuyến cáo về khả năng bùng phát dịch bệnh tay chân miệng trên địa bàn thành phố.

Trước tình hình trên, trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM đã có những khuyến cáo về khả năng bùng phát dịch bệnh tay chân miệng, nhất là đối với các trường học cần chủ động cao vì đây là môi trường dễ bùng phát nhanh về số lượng.

Nhị Xuân

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/y-te/tp-hcm-tang-dot-bien-so-ca-mac-benh-tay-chan-mieng-214131.html