TP.HCM sẽ có cơ quan chỉ huy chống ngập

Tại buổi làm việc với các đơn vị liên quan về vấn đề quản lý hệ thống thoát nước và chống ngập ngày 12/1, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng chỉ đạo UBND thành phố cần nghiên cứu để có một cơ quan làm chỉ huy trong lĩnh vực chống ngập.

Theo Bí thư Thăng, công tác phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong công tác chống ngập của Thành phố còn yếu kém. Vì vậy, ngay từ bây giờ Thành phố phải triển khai ngay các biện pháp hợp lý và nhanh chóng nhất, nếu không đến tháng 8, tháng 9 là cao điểm mùa mưa, người dân lại phải sống trong cảnh ngập.

Cần nghiên cứu để có một cơ quan làm chỉ huy trong lĩnh vực chống ngập (Ảnh: V.Sơn)

Ngập lụt ở TP.HCM là vấn đề “nóng” mà chính quyền địa phương đang tìm giải pháp tháo gỡ. Theo quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước TP.HCM đến năm 2020, Thành phố đầu tư xây dựng 6.000 km cống các loại cũng như đang tập trung nâng cấp, cải tạo hệ thống sông, kênh, rạch ở 4 trục tiêu chính là: trục kênh Tham Lương - Bến Cát, kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - kênh Đôi – kênh Tẻ, kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và kênh Tân Hóa - Lò Gốm.

Hiện nay, TP.HCM đang cho triển khai Dự án Giải quyết ngập do triều cường khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1). Với vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng, có quy mô 6 cống ngăn triều, 8 km đê bao ven sông Sài Gòn, dự án được kỳ vọng giải quyết tình trạng ngập cho 570 km 2 với 6,5 triệu dân tại 4 quận và 2 huyện của Thành phố.

Dự án được xây dựng theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) được khởi công vào cuối tháng 6 vừa qua. Đây là dự án chống ngập có vốn đầu tư lớn nhất từ trước đến nay tại TP.HCM.

Với những gì đã và đang triển khai đã cho thấy sự quyết tâm loại bỏ ngập lụt tại TP.HCM. Hy vọng tình trạng ngập lụt tại TP.HCM sẽ sớm chấm dứt trong thời gian tới.

V.Sơn

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/tphcm-se-co-co-quan-chi-huy-chong-ngap-d53397.html