TP HCM: Sập giàn giáo, nhiều người thương vong

Một phần công trình xây dựng trong dự án trung tâm thương mại đa chức năng Sài Gòn đã bất ngờ sập giàn giáo. Nhiều công nhân bị thương được đưa đi cấp cứu.

Ngày 12/1, đại điện Công an quận 10 (TP.HCM) xác nhận thông tin về công trình xây dựng dự án trung tâm thương mại đa chức năng Sài Gòn (trên đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, TP.HCM) vừa xảy ra tai nạn lao động.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 3h sáng ngày 10/1, nhiều người dân sống gần công trình nghe tiếng ầm ầm nên thức giấc chạy ra sân nhà quan sát. Nhìn về phía công trình xây dựng trung tâm thương mại đa chức năng Sài Gòn, mọi người tá hỏa thấy giàn giáo công trình tại khu vực thi công số 6 bị sập đổ.

Lập tức, sự việc được báo nhanh cho cơ quan chức năng tới làm việc. Nhiều công nhân bị thương được kịp thời đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ sập giàn giáo

Anh Vũ Văn V. (40 tuổi, ngụ gần công trình) cho biết: “Thời điểm xảy ra vụ tai nạn là rạng sáng. Khi ấy mọi người ngủ hết, không gian tĩnh lặng nên nghe tiếng đổ giàn giáo vang vọng chói tai. Dưới ánh điện sáng trưng thấy rõ hệ thống giàn giáo lớn sụp đổ. Nhiều người được kéo ra từ đống giàn giáo đổ để đưa đi cấp cứu”.

Cũng theo anh V., thời điểm xảy ra sập giàn giáo vẫn có công nhân và bảo vệ làm việc. Sau khi nhận được tin báo về vụ tai nạn lao động, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường ghi nhận vụ việc. Hiện các cơ quan công an vẫn đang phối hợp với Ban quản lí dự án, đơn vị thi công, thiết lế, xây dựng điều tra làm rõ lỗi của sự cố sập giàn giáo.

Theo bản thông tin bên ngoài công trình công bố, đây là dự án công trình xây dựng trung tâm thương mại đa chức năng do công ty TNHH MTV Tây Nam và công ty TNHH đầu tư xây dựng Bắc Bình làm chủ đầu tư, công ty TNHH xây dựng An Phong là nhà thầu chính, quy mô công trình 1 tầng hầm, 7 tầng trung tâm thương mại, kỹ thuật.

Hiện, công trình thông báo ngưng thi công do cúp điện nhưng bên trong công trình điện sáng trưng, nhiều công nhân và tháp cẩu hoạt động để thu dọn đống đổ nát.

Huệ Trần

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tp-hcm-sap-gian-giao-nhieu-nguoi-thuong-vong-a312427.html