TP HCM sắp có show nhạc nước nghệ thuật hàng đêm

Show diễn có cột nước phun cao nhất khoảng 100m, phục vụ không thu phí cư dân và du khách tới xem.

Được sự chấp thuận của UBND TP HCM về việc đầu tư show nhạc nước nghệ thuật phục vụ nhu cầu của nhân dân và du khách tại Dự án Kenton Node Hotel Complex, góp phần tạo điểm đến hấp dẫn, phát triển du lịch đường sông, Công ty TNHH Xây dựng - Sản xuất – Thương mại Tài Nguyên (Công ty Tài Nguyên) đã đầu tư xây dựng hệ thống nhạc nước tại dự án Kenton Node Hotel Complex (Nhà Bè, TP HCM) có tổng mức đầu tư khoảng 3 triệu USD, thực hiện bởi công ty Top 3 thế giới về nhạc nước là Shanghai Jiayue Fountain Engineering Co. Ltd, Show diễn có cột nước phun cao nhất khoảng 100m, phục vụ không thu phí cư dân và du khách tới xem.

Để đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất tới khán giả xem show nhạc nước, mỗi đợt phục vụ khoảng 2.000 lượt khách mỗi đêm vào lúc 20 giờ, đặc biệt cuối tuần sẽ biểu diễn 2 show.

Ông Vũ Anh Tâm, người sáng lập Công ty Tài Nguyên cho biết, show nhạc nước này trước hết sẽ hoạt động trong 3 năm, sau đó, tùy nhu cầu giải trí , Công ty sẽ nâng cấp bổ sung sau khi toàn bộ dự án Kenton Node Hotel Complex đưa vào khai thác.

Theo ông Tâm, Công ty có khát vọng xây dựng dự án Kenton Node Hotel Complex và dự án Evergreen thành hai điểm đến quan trọng trên hành trình du lịch đường sông tới khu Bảo tồn sinh quyển Cần Giờ.

Nếu trước đây, dự án Kenton Residences chỉ chú trọng đến yếu tố ở với tổng mức đầu tư 350 triệu USD, thì nay sau nhiều năm nghiên cứu sáng tạo, với sự tham gia của các chuyên gia tư vấn giỏi đã tạo lập thành công nhiều điểm đến tại Hoa Kỳ và Singapore, chúng tôi đã đem đến cho Kenton Node Hotel complex có tổng mức đầu tư 800 triệu USD một diện mạo và công năng hoàn toàn mới với các tiện ích, dịch vụ khép kín, đẳng cấp, có đầy đủ các điều kiện của một điểm đến hàng đầu với hạt nhân là một khu cư dân đạt chuẩn 4 sao và một khu giải trí tập trung về đêm lần đầu tiên có trong một dự án bất động sản ở VN như nhạc nước, nhà hát treo, tổ hợp khách sạn 4 và 5 sao 1400 phòng, khu phố đi bộ dài 1,8 km, hồ bơi với dòng sông lười hơn 2.000 m2, 4 khu mua sắm 4 cấp (mua sắm trong khách sạn, trung tâm thương mại, ở phố đi bộ, các Shophouse), trung tâm khám bệnh và tế bào gốc Singapore phục vụ cư dân và thu hút du khách du lịch khám bệnh. Không những vậy, với các tiện ích trên, đặc biệt là các show nhạc nước mỗi ngày trong tuần, Kenton Node Hotel Complex sẽ là một trong những điểm đến của tuyến du lịch đường sông của Thành phố.

Phối cảnh nhạc nước của Kenton Node

Không chỉ phát triển dự án Kenton Node Hotel Complex ở khu Nam, Tài Nguyên còn phát triển dự án đẳng cấp quốc tế Evergreen. Chúng tôi đang trên hành trình tạo lập không gian bất động sản cảm xúc, mang lại nhiều giá trị sống cho con người về thể chất cũng như tinh thần. Đó là một không gian nghỉ dưỡng trong lòng thành phố. Evergreen và Kenton Node Hotel Complex là hai dự án tâm huyết của tập thể Công ty Tài Nguyên phát triển và sáng tạo trong nhiều năm. Điều này thể hiện tầm nhìn chiến lược “Khác biệt là đẳng cấp” của công ty. Chúng tôi ấp ủ, chắt chiu những ý tưởng sáng tạo khác biệt và nỗ lực thực hiện cho được bằng khát vọng này góp phần nhỏ vào sự phát triển chung của Thành phố.

Việc Show nhạc nước đi vào hoạt động từ tháng 8/2017 tại dự án Kenton Node Hotel Complex cộng với điểm đến là Câu lạc bộ nghệ thuật Tổ chim ở dự án Evergreen mà ở đó những đặc sắc sông nước đã được tôn vinh tới điểm thăng hoa cảm xúc, góp phần giới thiệu với du khách tới thăm những giá trị văn hóa đặc sắc của Thành phố chúng ta và đất nước Việt Nam thì đây sẽ trở thành những điểm dừng chân của du khách trong và ngoài nước đến Thành phố kiến tạo nên một chuỗi giá trị khép kín mang bản sắc văn hóa sông nước kết hợp truyền thống và hiện đại của Tuyến du lịch đường sông từ khu trung tâm Bến Bạch Đằng (Q.1) đến Kenton Hotel Complex (Nhà Bè) – Evergreen (Q.7) – Phú Mỹ Hưng – Khu sinh quyển thế giới Cần Giờ.

Dự án Kenton tọa lạc tại vị trí đắc địa, ngay giao lộ Nguyễn

Văn Linh- Nguyễn Hữu Thọ (huyện Nhà Bè), có diện tích hơn 11ha.

Theo quy hoạch và quy hoạch điều chỉnh đã được phê duyệt, dự án là một tổ hợp gồm căn hộ ở, căn hộ lưu trú, khách sạn, trung tâm mua sắm, trung tâm dịch vụ ăn uống giải trí, nhà hát biểu diễn và trường học, phòng khám quốc tế. Trong đó khách sạn theo tiêu chuẩn 5 sao, có 288 phòng; khu condotel có 586 căn. Đối với khu căn hộ có 1.683 căn, diện tích từ 47m2 – 142 m2. Tất cả công trình được xây dựng theo tiêu chuẩn châu u, các thiết bị vật tư chủ yếu được nhập khẩu trực tiếp của các thương hiệu nổi tiếng Châu u. Không những vậy, toàn bộ dự án từ khu ở, căn hộ dịch vụ, khách sạn đều được quản lý bởi các thương hiệu đa quốc gia như: MINOR, AVANI, JLL…

Tất cả các tiện ích của tòa nhà đều đáp ứng tiêu chuẩn sống cao của thế giới, đồng thời tạo ra cơ sở vật chất và hạ tầng quan trọng góp phần phát triển tuyến du lịch đường sông từ trung tâm Sài Gòn qua Nhà Bè đến khu sinh quyển thế giới Cần Giờ. Tại đây còn có Trung tâm khám bệnh đa khoa quốc tế Singapore có bác sĩ phục vụ tận căn hộ và hiện diện một Trung tâm ứng dụng tế bào gốc do chính nhà phát minh người Việt quản lý; nhà hát treo tiêu chuẩn quốc tế; các khu mua sắm lớn và nhiều khu vực giải trí tinh thần đường phố hàng đêm. Một hạng mục khá hấp dẫn là lần đầu tiên xuất hiện khu vực cảnh quan hồ bơi, dòng sông lười, khu vực BBQ và sân vườn dành cho cư dân với diện tích hơn 10.000m2.

Thiết kế của tòa nhà cũng giải quyết được vấn nạn giao thông , đó là hầm giữ xe có diện tích hơn 66.000m2, đậu được 5.000 xe ô tô. Khi hoàn chỉnh dự án, toàn bộ phố đi bộ dài hơn 1,7 km thường xuyên tổ chức các lễ hội, sự kiện đường phố đậm đà văn hóa Việt giao thoa thế giới vào dịp cuối tuần.

Tất cả tiện ích của tòa nhà sẽ tạo nên Kenton Node Hotel Comlex là một khu downtown - một khu đô thị mới có chức năng hoàn toàn của khu vực:Nơi ở, làm việc, giải trí.

Ngoài ra, đáng chú ý là khu ở tách rời khu thương mại, đảm bảo sự an ninh, yên tĩnh, riêng tư dành cho cư dân.

Văn Vũ

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/kinh-doanh/doanh-nghiep/tp-hcm-sap-co-show-nhac-nuoc-nghe-thuat-hang-dem-215036.html