TP.HCM: Nhếch nhác hàng rong trước cổng bệnh viện

Hiện nay, các bệnh viện lớn ở TP.HCM đều trong tình trạng hàng rong ngồi la liệt trước cổng ra vào...

Trước cổng bệnh viện ĐH Y dược mặc dù đã có biển báo cấm buôn bán, nhưng tình trạng chiếm vỉa hè bán hàng rong vẫn tiếp diễn

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, trước cổng một số bệnh viện lớn ở TP.HCM hiện tình trạng bán hàng rong gây mất trật tự diễn ra phố biến.

Tại bệnh viện Chợ Rẫy, Ung Bướu, Từ Dũ, Đại học Y Dược… hình ảnh buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường và xe ôm chèo kéo khách xảy ra hàng ngày. Những nơi này, vỉa hè hầu như đều bị lấn chiếm để phục vụ việc buôn bán. Những người bán hàng sử dụng xe đẩy, xe kéo, xe đạp đến rồi đi nườm nượp, nhác thấy bóng lực lượng chức năng là tháo chạy. Một số người khác bán nước giải khát thì cố thủ, bày cả bàn ghế trên vỉa hè.

Đáng nói, tại khu vực cổng Bệnh viện Đại học Y dược, trạm xe buýt cũng bị chiếm để bán hàng rong. Vào giờ cao điểm, nhiều xe hàng rong đứng tràn ra đường gây ùn tắc giao thông.

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận được:

Trạm xe buýt gần bệnh viện bị chiếm dụng, gây cản trở việc đón xe buýt của người dân

Lề đường tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch biến thành nơi buôn bán quần áo, trái cây và đậu xe ôm.

Vỉa hè Bệnh viện Nhi đồng 2 thành nơi buôn bán đồ chơi cho trẻ em.

Vỉa hè Bệnh viện Chợ Rẫy thành quán giải khát, lề đường là nơi đậu xe ôm.

Lề đường trước bệnh viện Ung Bướu bị trưng dụng để bán trái cây.

Lê Nghĩa

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tphcm-nhech-nhac-hang-rong-truoc-cong-benh-vien-d171275.html