TP.HCM: Người dân nườm nượp đổ dồn về quê vui lễ

Cuối giờ chiều nay (28.4) hàng ngàn người dân TP.HCM đổ dồn ra các bến xe để lên đường về quê nhân dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại Bến xe Miền Đông ngay từ 16 giờ hành khách đã đổ dồn ra bến xe mua vé. Càng về sau lượng người đổ dồn về bến càng đông. Các bãi giữ xe hai bánh trong khu vực bến luôn chật cứng, người dân phải nối đuôi nhau tìm chỗ giữ xe. Còn bên trong nhà ga luôn tấp nập người qua lại tìm quầy mua vé cũng như chờ đến lượt lên xe.

Hành khách chờ xếp hàng mua vé tại bến xe Miền Đông chiều 28.4

Tại các quầy vé đi các tuyến Bình Dương, Bình Phước, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Thuận, Ninh Thuận, Phan Thiết, Vũng Tàu,... nhiều thời điểm hành khách phải xếp hàng chờ mua vé. Anh Hoàng Văn Hoan (quê Bình Phước) cho biết, anh phải sắp xếp công việc để ra bến xe từ lúc 15 giờ vì sợ hết vé về trong ngày cũng như sợ kẹt xe. Tuy nhiên anh vẫn phải chờ đến cuối giờ chiều mới có vé lên xe về quê.

Các dãy ghế chờ trong bến xe luôn kín chỗ

Trong khi đó nhiều người dân ngay từ sớm cũng đã tranh thủ ra bến xe mua vé vì sợ kẹt xe. Do nhu cầu đi lại của người dân tăng cao nên nhiều hãng xe khách chất lượng cao đã thông báo hết vé đi trong các ngày 28, 29.4. Các hãng xe bị “cháy vé” hầu hết là các hãng xe khách có thương hiệu đi các tỉnh Tây Nguyên và một số tỉnh có các địa điểm du lịch, nghỉ dưỡng như Phan Thiết, Vũng Tàu, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Khánh Hòa. “Vé nghỉ lễ người ta bán trước từ mấy ngày nay, tôi đi làm không để ý nên khi ra bến mới biết là hết vé đi các ngày 28, 29, chỉ còn vé đi ngày 30.4. Không có vé chất lượng cao nên phải mua vé xe thường để đi thôi”, anh Hà (quê Bình Định) nói.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thừa, Giám đốc Bến xe Miền Đông, trong ngày nay lượng khách đi lại tăng cao so với ngày thường. Dự kiến dịp lễ năm nay lượng khách tăng khoảng 3% so với cùng kỳ năm trước. Hành khách đi đông vào các ngày 29 và 30.4, tập trung chủ yếu trên các tuyến có cự ly ngắn, trung bình. Mặc dù nhiều hãng xe khách có thương hiệu đã hết vé nhưng đại diện bến xe cho biết hành khách không thiếu vé xe về quê bởi lượng xe của các doanh nghiệp bán vé đi ngay trong ngày vẫn còn rất nhiều.

Còn tại Bến xe Miền Tây, lượng khách mua vé về quê nghỉ lễ cũng tăng cao trong chiều 28.4. Tuy nhiên đại diện bến xe này cho biết ngày cao điểm là ngày 29 và 30.4 với lượng khách đi lại có thể đạt khoảng 56.000-58.000 khách/ngày. Các tuyến có khách đi nhiều là các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ… Để đáp ứng nhu cầu đi lại người dân ngoài lượng xe trong bến, Bến xe Miền Tây còn tăng cường thêm 60 xe buýt để giải tỏa hành khách.

Ùn tắc giao thông khu vực dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất

Cũng do lượng người đi lại đông nên trong chiều cùng ngày nhiều tuyến đường đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Trong đó kẹt nặng nhất phải kể đến là khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Tại khu vực này do người dân đổ về sân bay nhiều, cùng với việc bị ảnh hưởng của công trình xây dựng cầu vượt nên hàng ngàn phương tiện phải chen chúc nhích từng vòng bánh. Trên đường Trường Sơn (đường dẫn vào sân bay) ngay từ 15 giờ cùng ngày đã xảy ra ùn tắc. Càng về sau lượng người đổ dồn về càng đông khiến nhiều xe bị “chôn chân” giữa đường. Nhiều hành khách phải xuống đi bộ vào sân bay để kịp làm thủ tục.

Nhiều người phải đi bộ để kịp chuyến bay

Tại một số khu vực khác vào cuối giờ chiều cũng xảy ra ùn tắc, lực lượng CSGT, Thanh niên xung phong được tăng cường tối đa để đảm bảo việc đi lại của người dân.

Theo thông tin từ các bến xe, trong dịp lễ 30.4 và 1.5 năm nay các doanh nghiệp áp dụng mức phụ thu để bù chiều xe chạy rỗng với mức không quá 40%. Thời gian áp dụng phụ thu từ ngày 28.4 – 30.4.2017.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/tphcm-nguoi-dan-nuom-nuop-do-don-ve-que-vui-le-765906.html